Nhật Bản sắp công bố gói đầu tư giúp Mỹ tạo 700.000 việc làm

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nguồn tin giấu tên từ chính quyền Nhật Bản cho biết, gói đầu tư này sẽ được công bố trong chuyến thăm Mỹ của ông Abe.

Theo nguồn tin thân cận, Nhật Bản đang xây dựng một gói đầu tư giúp tạo 700.000 công việc cho Mỹ và tạo thị trường 450 tỷ USD.
 
Gói kích thích 5 phần, sẽ được Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe công bố trong chuyến thăm Mỹ vào ngày 10/2 tới, bao gồm thúc đẩy đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tấng, tàu cao tốc, an ninh mạng. Đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng nước ngoài là một trong những điểm then chốt của chiến lược tăng trưởng ông Abe đề ra, hay còn gọi là xuất khẩu công nghệ “chất lượng cao”.
Cụ thể, Nhật Bản sẽ đầu tư 17 ngàn tỷ Yen (tương đương 150 tỷ USD) cho các quỹ công và tư trong vòng 10 năm tới, bao gồm xây dựng đường cao tốc ở phía đông bắc Mỹ và các bang Texas, California, và tái cấp đường điện ngầm, đường ray. Gói này cũng bao gồm hợp tác trong đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển robot và do thám nhân tạo, khám phá không gian…
Chính quyền có thể sử dụng nguồn dự trữ ngoại hối để hỗ trợ một số phần của gói đầu tư, theo nguồn tin. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần