Nhật Bản thực hiện cải cách lịch sử trong bầu cử

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quốc hội Nhật Bản hôm nay (17/6) đã thông qua một luật sửa đổi cho phép hạ độ tuổi được quyền tham gia bầu cử của cử tri từ 20 xuống 18. Động thái này được coi là bước đi cải cách bầu cử lớn nhất của nước này trong suốt 70 năm qua.

Nhật Bản thực hiện cải cách lịch sử trong bầu cử - Ảnh 1
Trước đó vào năm 1945, Nhật Bản đã hạ độ tuổi bầu cử tối thiểu từ 25 xuống 20. Theo luật sửa đổi mới được thông qua hôm nay, khoảng 2,4 triệu thanh niên Nhật Bản trong độ tuổi từ 18 đến 19 sẽ được tham gia bầu cử. Luật này sẽ được chính thức ban hành trong tuần tới và có hiệu lực sau khoảng 1 năm.

Trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ từ tình trạng già hóa dân số, việc hạ độ tuổi bầu cử tối thiểu sẽ thúc đẩy sự tham gia và đóng góp của thế hệ trẻ vào các sự kiện trọng đại của đất nước.