Nhật Bản xả kho dự trữ dầu thô lần ba vào đầu tháng Tư
Kinhtedothi - Đây là đợt cuối cùng Nhật Bản xả kho theo đề nghị phối hợp của Mỹ nhằm hạ nhiệt giá dầu thế giới.
Ngày 16/3, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản thông báo rằng nước này sẽ tổ chức bán đấu giá khoảng 1,89 triệu thùng dầu thô (tương đương 300 triệu lít dầu) từ kho dự trữ quốc gia vào ngày 8/4 tới.
Ảnh chụp từ trên không cho thấy một nhà máy sản xuất dầu của Công ty Idemitsu Kosan ở Ichihara, phía đông Tokyo, Nhật Bản vào ngày 12 tháng 11 năm 2021. Ảnh: Kyodo
Đây là đợt "xả kho" thứ ba và cũng là cuối cùng của Nhật Bản theo đề nghị phối hợp của Mỹ nhằm hạ nhiệt giá dầu thế giới.
Theo TTXVN, Bộ trên cho hay lượng dầu trên sẽ lấy từ kho chứa ở thành phố Shirashima, miền Nam Nhật Bản và sẽ được chuyển giao cho bên trúng thầu từ ngày 20/5.
Tháng 11/2021, Nhật Bản tuyên bố sẽ "xả" vài trăm triệu lít dầu theo đề nghị của Mỹ nhằm hạ nhiệt giá dầu, cũng như đổi loại dầu trong kho dự trữ quốc gia. Đến nay, Nhật Bản đã tiến hành 2 đợt bán đấu giá vào tháng Hai và đầu tháng Ba vừa qua, bán ra 2,26 triệu thùng dầu.
Phiên bán đấu giá dự kiến vào tháng Tư tới sẽ là đợt bán cuối cùng nằm trong kế hoạch “xả kho” dầu dự trữ đã được công bố.
Hồi đầu tháng này, Nhật Bản cũng thông báo sẽ bán 7,5 triệu thùng dầu từ kho dự trữ cá nhân theo đề nghị phối hợp của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) nhằm bù đắp lượng dầu bị thiếu do cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Giá dầu thế giới vẫn loanh quanh ở mức khoảng 100 USD/thùng trong bối cảnh các nhà đầu tư quan ngại nguồn cung năng lượng toàn cầu tiếp tục thiếu hụt do ảnh hưởng từ xung đột tại Ukraine.
Kinhtedothi - Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir-Saeid Iravani, ngày 29/6 khẳng định, việc làm giàu hạt nhân của nước này "sẽ không bao giờ dừng lại" vì mục đích "năng lượng hòa bình" theo hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) đồng thời tiết lộ khả năng đàm phán ngoại giao.
Kinhtedothi - Ngay trước thời điểm áp dụng, Ottawa quyết định hoãn thuế kỹ thuật số với các tập đoàn công nghệ Mỹ. Giới quan sát coi đây là bước lùi chiến lược để tái lập quan hệ với Washington sau nhiều tuần căng thẳng.
Kinhtedothi - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và máy bay không người lái thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng có nhằm vào các cơ sở công nghiệp của Ukraine.
Kinhtedothi - Tổng thống Zelensky khẳng định việc rút khỏi Công ước Ottawa là quyết định phù hợp với tình hình thực địa hiện nay, nhằm đảm bảo khả năng phòng thủ trước những thách thức an ninh ngày càng phức tạp.