Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nhật hé lộ ngân sách quốc phòng “khủng” đối phó Trung Quốc

Kinhtedothi - Nhật Bản đang hướng tới phát triển máy bay chiến đấu không người lái, tập trung vào vũ khí thông tin liên lạc và laser, theo một hồ sơ của hãng Reuters.
Hệ thống tên lửa PAC-3 của Nhật Bản sẽ chi tiền nâng cấp.
Hệ thống tên lửa PAC-3 của Nhật Bản sẽ chi tiền nâng cấp.
Kế hoạch sẽ được công bố trong tháng này khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản tiết lộ yêu cầu ngân sách kỷ lục vào khoảng 5,16 nghìn tỷ Yen (tương đương 51 tỷ USD) cho năm 2017, trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc ở biển Hoa Đông và mối lo chương trình tên lửa của Triều Tiên đang leo thang.

Kế hoạch công nghệ quân sự lần đầu tiên đặt ra mục tiêu máy bay do thám không người lái trong 10 tới và máy bay chiến đấu không người lái 10 năm sau đó.

Việc gia tăng 2,3% trong năm tới đánh dấu sự tăng chi ngân sách trong 5 năm liên tiếp cho lĩnh vực quốc phòng của Tokyo, nhằm đối phó với việc nâng cấp công nghệ tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, một chuyên gia an ninh nhận định, con số này là không đủ. "Môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản hiện giờ rất nghiêm trọng, bởi mối lo ngại từ các nước láng giềng Triều Tiên và Trung Quốc", ông Takashi Kawakami, chuyên gia an ninh tại Đại học Takushoku nói.

Đề xuất của Bộ Quốc phòng Nhật Bản bao gồm 100 tỷ Yen cho nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3, mà trong đó tăng gấp đôi phạm vi phòng thủ của hệ thống tên lửa này tới hơn 30km, nâng cấp máy bay chiến đấu tàng hình F-35. Ngân sách cũng được phân bổ cho việc tăng cường bảo vệ bờ biển ở các đảo phía nam của Miyakojima và Amami Oshima để xoa dịu những lo ngại về hoạt động quyết đoán hơn của Trung Quốc ở biển Hoa Đông.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ