Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nhật quyết định cắt giảm ODA ngay năm nay

KTĐT - Nội các Nhật Bản hôm qua quyết định giảm nguồn vốn dành để viện trợ nước ngoài trong tài khóa 2011 từ 572,7 tỷ yen xuống còn 522,6 tỷ yen.

KTĐT - Nội các Nhật Bản hôm qua quyết định giảm nguồn vốn dành để viện trợ nước ngoài trong tài khóa 2011 từ 572,7 tỷ yen xuống còn 522,6 tỷ yen.

Mức cắt giảm 50,1 tỷ yen (611,2 triệu USD) này chỉ bằng nửa so với dự kiến ban đầu, và là một phần trong kế hoạch ngân sách trị giá 4.000 tỷ yen (50 tỷ USD) để tái thiết đất nước sau thảm họa sóng thần và động đất ngày 11/3.

Sau khi quyết định được thông qua hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, ông Takeaki Matsumoto phát biểu trước báo giới rằng ông “rất lấy làm tiếc” về sự cắt giảm này. Theo ông, Tokyo sẽ chủ yếu cắt giảm những khoản vay bằng đồng yen và giảm đóng góp vào các quỹ đa phương, nhằm tối giản hóa ảnh hưởng bất lợi có thể xảy ra đối với hoạt động viện trợ của Nhật Bản.

“Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng việc cắt giảm này không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động viện trợ nước ngoài và các cam kết quốc tế của Nhật Bản về hỗ trợ giải ngân”, ông Matsumoto nói tiếp.

Trên thực tế, khoản cắt giảm trị giá 50,1 tỷ yen này vẫn thấp hơn dự kiến ban đầu là hơn 100 tỷ yen. Trong số 50,1 tỷ yen, có 27,6 tỷ yen nằm dưới sự quản lý của Bộ Ngoại giao Nhật. Cũng theo thông báo hôm qua, Nhật Bản sẽ chỉ cắt giảm ngân sách ODA trong một năm là tài khóa 2011 và hy vọng sẽ tìm được sự cảm thông, thấu hiểu từ các quốc gia nhận viện trợ.

Theo hai tờ Japan TodayJapan Times, một số nhà làm luật trong Nội các Nhật Bản không đồng tình với việc cắt giảm ngân sách ODA. Những người này cho rằng 140 quốc gia cùng 40 tổ chức quốc tế đã quyên góp để giúp Nhật Bản vượt qua thảm họa kép, trong đó nhiều quốc gia hoặc tổ chức làm điều này như một sự trả ơn vì họ đã được nhận nguồn vốn ODA trong quá khứ.

Viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản bao gồm các khoản hỗ trợ, hợp tác kỹ thuật và khoản vay lãi suất thấp mà Nhật dành cho các quốc gia đang phát triển, cũng như đóng góp vào các tổ chức quốc tế.

Trong nhiều năm qua, Nhật Bản là đối tác cung cấp ODA lớn nhất cho Việt Nam. Sau thảm họa kép hôm 11/3 tại tỉnh Fukushima, nhân dân Việt Nam đã và đang có nhiều hoạt động quyên góp ủng hộ người dân Nhật Bản.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giá vàng thế giới leo cao do khủng hoảng Greenland, "lùm xùm" của Fed

Giá vàng thế giới leo cao do khủng hoảng Greenland, "lùm xùm" của Fed

22 Jan, 04:37 PM

Kinhtedothi - Sự bất ổn gần đây cho thấy “việc vũ khí hóa hàng hóa, năng lượng và chuỗi cung ứng” bởi các cường quốc hàng đầu thế giới, theo chuyên gia Nicky Shiels, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại hãng tinh luyện kim loại quý MKS Pamp SA cho biết. Điều này sẽ hỗ trợ tiếp tục đẩy giá vàng thế giới lên cao, bà cho biết thêm.

Điểm tin 22/01: Ông Putin ngỏ ý đóng góp 1 tỉ USD cho Hội đồng Hòa bình do Mỹ đề xuất;

Điểm tin 22/01: Ông Putin ngỏ ý đóng góp 1 tỉ USD cho Hội đồng Hòa bình do Mỹ đề xuất;

22 Jan, 11:47 AM

Kinhtedothi - Ông Trump thông báo đạt thỏa thuận khung về Greenland, hủy bỏ áp thuế; Ông Putin ngỏ ý đóng góp 1 tỉ USD cho Hội đồng Hòa bình do Mỹ đề xuất; Cựu Thủ tướng Hàn Quốc bị kết án 23 năm tù vì vụ thiết quân luật; Tây Ban Nha kêu gọi EU lập quân đội chung; Ecuador tuyên bố áp thuế 30% với Colombia vì buôn bán ma túy; Thảm họa lũ lụt tại Mozambique: Hơn nửa triệu người bị ảnh hưởng

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ