Nhật sắp thành lập cơ quan tình báo chống khủng bố

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 23/11 khẳng định, nước này sẽ thúc đẩy tiến trình xây dựng cơ quan tình báo chống khủng bố vào tháng 12 tới.

Cơ quan này cũng dự kiến sẽ đặt 4 trụ sở tại thủ đô các nước Jordan, Ai Cập, Indonesia và Ấn Độ; nhằm thắt chặt hợp tác tình báo với các quốc gia nói trên. Đây là một trong những nỗ lực tăng cường an ninh của chính quyền Nhật Bản sau cuộc khủng bố liên hoàn tại Paris (Pháp) ngày 13/11 vừa qua.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản dự kiến sẽ là nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh 7 quốc gia có nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) trong năm 2016.

Hội nghị thượng định G7 tiếp theo sẽ có sự tham dự của nguyên thủ các quốc gia: Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Hoa Kỳ; được tổ chức tại tỉnh Mie (Nhật Bản) vào tháng 5/2016.