Nhảy Tango trên tháp pháo chiếc xe tăng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Rạng sáng 14/7, trận đấu được trông đợi nhất World Cup 2014 giữa Argentina và Đức sẽ diễn ra. Câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất vào thời điểm này là ai sẽ là nhà vô địch mới của bóng đá thế giới.

Mạnh mẽ như xe tăng Đức

Những cỗ xe tăng Đức đang khiến cả thế giới sửng sốt sau chiến thắng quá đậm đà trước chủ nhà Brazil. Chiến thắng ấy có phần do Brazil tiếp cận trận đấu sai khi chủ động đá tấn công trước một chuyên gia phòng ngự để rồi phải trả giá đắt. Thế nhưng, người ta cũng phải thừa nhận rằng, Đức chơi quá tốt.
Các tuyển thủ đội Argentina trong trận bán kết với đội tuyển Hà Lan.     Ảnh: Internet.
Các tuyển thủ đội Argentina trong trận bán kết với đội tuyển Hà Lan. Ảnh: Internet.
Họ thể hiện tư duy chiến thuật khoa học và linh hoạt. Bên cạnh đó, Đức sở hữu một dàn cầu thủ tài năng đang bước vào độ chín. Họ đồng đều ở cả ba tuyến với những ngôi sao đủ phẩm chất xoay chuyển tình huống trận đấu. Cũng chính vì điều này mà cỗ xe tăng Đức đã tự tin phối hợp ngay trong phạm vi hẹp để ghi bàn nhấn chìm ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch.Trở lại với trận đấu, xét về mọi mặt, Đức đang được đánh giá cao hơn đối thủ Argentina. Nhận định này xuất phát từ việc, Đức đã thể hiện được phong độ ổn định từ đầu giải. Họ càng tiến sâu, càng thi đấu xuất sắc. HLV Joachim Low đang tìm ra công thức tối ưu cho đội hình gồm nhiều ngôi sao. Điều đó thể hiện qua hai trận đấu với Pháp và Brazil. Thế nên, người ta tin tưởng, trong trận quyết đấu này, Đức sẽ biết cách hóa giải Messi và các đồng đội để bước lên ngôi vô địch thế giới.

Ngoài ra, giới chuyên môn đánh giá cao Đức chính là nhờ bản lĩnh trận mạc của họ. Sự lạnh lùng trong thời khắc quyết định là thứ vũ khí đặc biệt mà người Đức sở hữu. Điều này trái ngược hẳn với một Argentina chơi thứ bóng đá đầy cảm xúc và hoàn toàn phụ thuộc vào ngôi sao sáng nhất Messi.

Nhưng giải này là của Messi

Argentina cũng cho thấy sự tiến bộ không ngừng của mình tại World Cup lần này. Đặc biệt, qua trận đấu với Hà Lan, người ta thấy sự chuyển biến tích cực về tư duy chiến thuật của Argentina. Họ chơi thứ bóng đá thực dụng và hết sức khoa học. Ngay cả những cầu thủ giàu phẩm chất kỹ thuật và thích trở thành những nghệ sĩ thực thụ như Messi, Sergio Aguero, Higuain, Lavezzi đã biết khắc chế cảm xúc cá nhân để chơi thứ bóng đá đầy toan tính. Bên cạnh đó, sự bùng nổ của Mascherano ở khả năng đánh chặn, phẩm chất lì lợm của Martin Demichelis ở hàng phòng ngự giúp Argentina trở nên chắc chắn và khó bị đánh bại hơn trước đây rất nhiều.

Người Argentina tin rằng, chỉ cần các cầu thủ của họ thi đấu với đúng phẩm chất của mình, thực hiện thành công chiến lược phòng ngự phản công vốn ngày càng hoàn hảo thì vinh quang sẽ đến.

Và lý do quan trọng nhất để người Argentina hy vọng chính là Messi. Ai cũng tin, sau những thất bại đáng quên, đây là thời điểm của Messi. Anh đã đủ trưởng thành cũng như niềm khát khao để mang vinh quang về cho đất mẹ. Việc Messi được bố trí chơi thấp và rộng hơn sẽ làm tăng mối nguy cơ lên hàng phòng ngự của Đức. Họ phải dâng cao, mất nhiều người theo Messi và tạo ra khoảng trống để các ngôi sao khác của Argentina tận dụng ghi bàn.