Nhiệt độ xuống 0,3 độ C, băng giá xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại kèm mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Bước đầu đã ghi nhận thiệt hại do thời tiết khắc nghiệt.

Số liệu quan trắc của cơ quan khí tượng thủy văn sáng 20/2 cho biết, từ 19 giờ ngày 16/2 đến nay, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 50-80mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Nậm Chiến (Sơn La) 102mm, Xà Hồ (Yên Bái) 118mm, Kiến Thiết (Tuyên Quang) 134mm, Phình Hồ (Quảng Ninh) 122mm…

Ngày 20/02, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 40mm; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Băng giá xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng 20/2.
Băng giá xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng 20/2.

Bước đầu, cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đã ghi nhận thiệt hại do mưa lớn kéo dài. Cụ thể, tại huyện Văn Yên có 1 người mất tích (ông Đặng Thừa Quan, sinh năm 1982) bị lũ cuốn trôi khi đi qua cầu tạm tại xã Phong Dụ Thượng. Địa phương đang tổ chức triển khai lực lượng tìm kiếm. Cũng tại xã này, 2 cầu dân sinh bị cuốn trôi tại thôn Thượng Sơn và thôn Cao Sơn.

Liên quan đến diễn biến rét đậm, rét hại, nhiệt độ sáng 20/2 ghi nhận tại một số điểm cụ thể: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 0,3 độ (1 giờ); Sa Pa (Lào Cai) 3,3 độ (4 giờ); Đồng Văn (Hà Giang) 4,2 độ (1 giờ); Mộc Châu (Sơn La) 5 độ (6 giờ); Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 5 độ (1 giờ). Riêng đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đã xuất hiện băng giá.

Cơ quan chức năng cảnh báo, từ ngày 20/2 đến ngày 22/2, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao có nơi 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Riêng phía Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ.

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Đức Quang cho biết, trước diễn biến thiên tai khắc nghiệt đã có công văn gửi các tỉnh, TP Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ (bao gồm cả Hà Nội) về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại; mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá. Thời gian tới, đề nghị các địa phương tiếp tục tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực để chủ động xử lý tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần