Nhiều bộ môn thể thao hứng chịu nỗi ám ảnh của Covid-19

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trận đấu đầu tiên của V-League 2022 đã phải tạm hoãn và nhiều VĐV không thể tập luyện do nhiễm Covid-19, ảnh hưởng không nhỏ đến thi đấu và việc hoàn thành kế hoạch cho các giải đấu quan trọng phía trước, trong đó có SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam.

Lao đao vì dịch

Năm 2021 thể thao Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19, đáng tiếc nhất là V-League 2021 phải huỷ bỏ kết quả khi đi được gần 1 nửa chặng đường. Bên cạnh đó, các giải đấu của thể thao thành tích cao cũng không diễn ra theo đúng kế hoạch. Năm 2022 hứa hẹn nhiều điều mới mẻ cho thể thao nước nhà khi các giải đấu từ trong nước đến quốc tế đã được lên chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng đã không diễn ra đúng kịch bản đề ra.

V-League 2022 lao đao trước ngày khai màn vì dịch Covid-19. Ảnh: Ngọc Tú.
V-League 2022 lao đao trước ngày khai màn vì dịch Covid-19. Ảnh: Ngọc Tú.

V-League 2022 sẽ chính thức khai màn vào ngày 25 – 26/2 với 6 trận đấu đầy hấp dẫn, đánh dấu sự trở lại sau gần 9 tháng các giải bóng đá chuyên nghiệp phải “nằm im bất động”. Nhưng khi bóng còn chưa lăn, Ban tổ chức và các CLB tiếp tục rơi vào tình trạng lao đao vì dịch. Việc các ca nhiễm Covid-19 tăng cao khiến các CLB không đủ cầu thủ thi đấu buộc Ban tổ chức phải tạm hoãn trận đấu đầu tiên (Hà Nội FC gặp Đông Á Thanh Hoá). Theo quy định của Ban tổ chức giải, mỗi CLB được đăng ký tối đa 35 cầu thủ và nếu trước trận có 14 cầu thủ khỏe mạnh họ sẽ phải ra sân. Tuy nhiên, Đông Á Thanh Hóa chỉ đăng ký 29 cầu thủ nên khi có 18 ca F0 họ chỉ còn 11 người và không đủ quân số để thi đấu. Con số này chắc chắn chưa dừng lại khi các đội vẫn còn số ca nhiễm tăng cao trước thềm mùa giải khai màn.

“Các CLB phải gửi kết quả xét nghiệm Covid-19 cho Ban tổ chức trận đấu 1 ngày trước khi trận đấu diễn ra. Dù vậy, chúng tôi khuyến cáo các CLB nên xét nghiệm Covid-19 trước khi di chuyển đến sân khách để nếu có vấn đề gì cả hai CLB và Ban tổ chức có thời gian điều phối công việc" – Trưởng Ban tổ chức V-League 2022 Nguyễn Minh Ngọc cho biết.

Ngoài việc VĐV, cầu thủ nghi nhiễm Covid-19 không thể thi đấu, công tác tổ chức cũng như trọng tài gặp nhiều khó khăn. Ban trọng tài cũng dự phòng phương án nếu trong một trận đấu có 1 - 2 trọng tài và trợ lý trọng tài là F0 thì các trọng tài, trợ lý trọng tài ở gần khu vực đó sẽ được điều động làm nhiệm vụ.

Ngoài bóng đá, nhiều bộ môn thể thao khác cũng đang rơi vào tình trạng khủng hoảng khi có nhiều VĐV nhiễm Covid-19 tăng cao. Không chỉ ở trong nước, dịch Covid-19 cũng khiến U23 Việt Nam đang gặp vô vàn khó khăn ở Giải U23 Đông Nam Á 2022. Hàng loạt trụ cột nhiễm Covid-19 khiến đội phải có 2 lần chi viện nhưng tính đến sáng nay (24/2), U23 Việt Nam chỉ còn 13 cầu thủ để đấu với U23 Đông Timor.

Chủ động để hoàn thành “mục tiêu kép”

Theo Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn, dịch bệnh Covid -19 đang có tốc độ lây lan chóng mặt, hiện đã xâm nhập vào cả Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia 1, do đó bên cạnh việc chuẩn bị về chuyên môn đang gặp những khó khăn khi công tác đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19 được ngành đặt lên hàng đầu. Chắc chắn những kế hoạch cần được đưa ra một cách chặt chẽ, cụ thể nhất trong đó có phương án phòng chống dịch Covid-19 đi đôi với tổ chức, hoàn thành “mục tiêu kép”. Đặc biệt trong vấn đề đảm bảo an toàn cho các VĐV đủ sức khoẻ để tập luyện, hướng tới thành tích cao nhất tại SEA Games 31 khi mà Việt Nam là nước đăng cai.

Bản thân các VĐV cũng phải tự chủ động trong việc phòng chống dịch để đảm bảo an toàn trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho giải. Ảnh: Bùi Lượng.
Bản thân các VĐV cũng phải tự chủ động trong việc phòng chống dịch để đảm bảo an toàn trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho giải. Ảnh: Bùi Lượng.

Để hoàn thành được mục tiêu đề ra, ngoài những cố gắng đến từ khâu tổ chức, bản thân các VĐV cũng phải tự chủ động trong việc phòng chống dịch để đảm bảo an toàn trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho giải.

“Với một VĐV bình thường tập luyện đã khá vất vả, nhưng thời điểm dịch bệnh phức tạp buộc tôi và các VĐV khác phải cẩn thận vừa giữ an toàn vừa tập luyện đều để duy trì thể lực và phong độ. Cá nhân mỗi người cần phải chủ động trong việc đảm bảo cho mình cũng như trách nhiệm cộng đồng VĐV với nhau” – VĐV điền kinh Đinh Thị Bích cho biết.

Cũng theo HLV trưởng đội đấu kiếm Việt Nam Phạm Anh Tuấn, hiện nay toàn đội vẫn đang tích cực tập luyện, để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 được an toàn cũng giữ được thể lực cho các VĐV, Ban huấn luyện yêu cầu tăng thêm chất dinh dưỡng trong thức ăn, yêu cầu các VĐV chủ động bổ sung thêm vitamin để tăng đề kháng.

Nhìn ra ngoài thế giới, các giải đấu vẫn diễn ra một cách an toàn, thậm chí những khán đài của các sân bóng đầy ắp khán giả cổ vũ ở châu Âu, hay như Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 được tổ chức thành công, với sự tham dự của gần 2900 VĐV đến từ 91 đoàn thể thao quốc gia, tranh tài ở 15 nội dung, với 109 bộ huy chương được trao. Mô hình "bong bóng khép kín" có thể được áp dụng ở nhiều giải đấu, bản thân Việt Nam cũng đã áp dụng ở các trận đấu của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nhưng tính linh hoạt hay thích ứng là vấn đề cần được đặt ra để phù hợp với mọi hoàn cảnh. Bài học từ các giải đấu lớn trên thế giới sẽ giúp Việt Nam tìm ra hướng đi để chuẩn bị cũng như tổ chức thành công các giải đấu sắp tới, gặt hái thành tích cao nhất cho thể thao nước nhà.

 

“Việc tổ chức thành công SEA Games 31 được xem là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, là danh dự, uy tín của quốc gia. Ngành TDTT phải nêu cao tinh thần đoàn kết và trách nhiêm để tổ chức. Thể thao là phải hành động, quyết liệt, hiệu qủa và cống hiến. Các đơn vị cần tập trung vào nhiệm vụ quan trọng là tổ chức thành công SEA Games 31 về mọi mặt, từ thành tích thi đấu đến công tác tổ chức” -  Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần