Nhiều cách làm sáng tạo từ cơ sở

Thạc sĩ Phùng Thị Ngọc Loan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để hai Quy tắc ứng xử (QTƯX) đi vào cuộc sống, quận Đống Đa đã triển khai thực hiện từ những mô hình nhỏ, phù hợp đặc trưng từng khu vực. Các mô hình cụ thể, phát huy hiệu quả như “Chung cư văn hóa, ứng xử lịch thiệp, tôn trọng không gian chung cư”, “Đoàn xe tuyên truyền lưu động về ứng xử văn hóa, vệ sinh môi trường, chấp hành giao thông”.

Thanh niên quận Đống Đa tuyên truyền về ứng xử văn hóa, vệ sinh môi trường, chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: Lại Tấn
Tuyên truyền văn hóa giao thông lưu động
Sáng 19/8, toàn thể cán bộ, công chức UBND quận Đống Đa và đại diện các đơn vị trên địa bàn quận đã tham gia lễ phát động triển khai 2 mô hình QTƯX “Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng” và “Đoàn xe tuyên truyền lưu động về ứng xử văn hóa, vệ sinh môi trường, chấp hành giao thông”. Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, trong thời gian từ 8 - 9 giờ sáng, đoàn xe tuyên truyền đã đi qua nhiều tuyến phố trên địa bàn quận như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn… Ngoài việc phát thanh, tuyên truyền QTƯX khi tham gia giao thông, trên mỗi phương tiện, đoàn xe đều gắn biển, cờ in khẩu hiệu thiết thực như: Hãy có thái độ, hành vi ứng xử văn minh, thân thiện khi tham giao thông nơi công cộng; Trang phục lịch sự phù hợp với hoàn cảnh, chuẩn mực Hà Nội; Giữ gìn trật tự vệ sinh không gian chung; không phá cây xanh, hoa, cỏ, xâm hại cảnh quan; Không vi phạm nội quy, quy tắc nơi công cộng… Với hình thức tuyên truyền lưu động này, đoàn xe tuyên truyền của quận Đống Đa khi đi qua nhiều tuyến phố nhận được nhiều sự chú ý của người dân.

Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Phan Hồng Việt cho biết: Ngay sau khi TP Hà Nội ban hành hai QTƯX, quận Đống Đa đã tập trung chỉ đạo, quán triệt, đẩy mạnh triển khai thực hiện. Đặc biệt là QTƯX nơi công cộng được triển khai với nhiều hình thức như: In, phát tờ gấp; tuyên truyền trực quan, lồng ghép thông qua các hội nghị từ quận đến tổ dân phố; lắp đặt bảng QTƯX tại các nhà sinh hoạt cộng đồng, sân chơi, vườn hoa, di tích lịch sử - văn hóa; tổ chức Hội thi tuyên truyền QTƯX; tọa đàm về thực hiện có hiệu quả QTƯX nơi công cộng… Sau hơn hai năm triển khai, với sự phối hợp đồng bộ, có hiệu quả đã đưa phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị có nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động.

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, tại các khu tập thể như C5, C6, C7, C8, C13, khu tập thể Kim Liên (quận Đống Đa) tình trạng họp chợ, xả rác bừa bãi nơi công cộng, trông giữ xe trong sân chơi gần như được xóa bỏ. Theo bà Nguyễn Phương Chi (khu tập thể C5, Kim Liên): “Trước đây, người dân trong khu tập thể thường xuyên có thói quen để rác thải quanh sân chơi công cộng. Dù tổ dân phố đã lắp đặt biển cấm đổ rác và ra quy định xử phạt nhưng vẫn có tình trạng đổ trộm. Nhưng từ khi sân chơi được sửa chữa, một số trang thiết bị tập thể dục được lắp đặt, bảng QTƯX nơi công cộng được niêm yết nên người dân có ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn mong muốn, cơ quan chức năng tiếp tục tuyên truyền, xử lý tình trạng họp chợ trái phép, xả rác bừa bãi vẫn đang diễn ra tại xung quanh các khu dân cư”.

Xây dựng mô hình riêng biệt

Quận Đống Đa với đặc điểm có nhiều nhà tập thể, chung cư, là nơi tập trung đông dân cư. Nắm bắt được thực trạng này, tháng 8/2019, UBND quận Đống Đa đã xây dựng mô hình “Chung cư văn hóa, ứng xử lịch thiệp, tôn trọng không gian chung” tại chung cư 88 Láng Hạ. Các nội dung tuyên truyền trong mô hình này đều gắn liền với dân cư từng khu vực như: Tôn trọng không gian chung; ứng xử lịch thiệp, thân thiện, nhã nhặn, đúng mực; quan tâm, nhường nhịn, giúp đỡ người khuyết tật, phụ nữ có thai, người già, trẻ em; không hút thuốc, khạc nhổ, phóng uế bừa bãi...

Bên cạnh đó, theo Trưởng phòng VH&TT quận Đống Đa Nguyễn Trọng Hải, quận đã đăng tải nội dung QTƯX trên cổng thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở làm việc của 100% các cơ quan, đơn vị và 21 phường; biên tập, in hàng nghìn tờ QTƯX tại cơ quan cho các cán bộ, nhân viên và tờ gấp QTƯX nơi công cộng, phát tới từng hộ gia đình... Thời gian tới, UBND quận Đống Đa sẽ tiếp tục xây dựng mô hình QTƯX tại chợ, địa điểm kinh doanh. Đồng thời, trong dịp khai giảng năm học mới, ngành giáo dục quận sẽ lồng ghép, tuyên truyền QTƯX trong trường học.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần