Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nhiều cây xanh héo khô trên con đường hoa đẹp nhất Hải Phòng

Kinhtedothi - Sau khi cơn bão Yagi (bão số 3) đổ bộ vào Hải Phòng vào tháng 9/2024, tuyến đường Phạm Văn Đồng - trục giao thông chính kết nối trung tâm thành phố với khu du lịch Đồ Sơn - đã chịu thiệt hại nặng nề, đặc biệt là hệ thống cây xanh ven đường. Hiện nay, tuyến đường hoa được mệnh danh là đẹp nhất thành phố vẫn còn hàng trăm cây đã “héo khô”, mất khả năng sinh trưởng và rất cần được trồng mới để khôi phục cảnh quan.

Tuyến đường 353 (Phạm Văn Đồng) đi Đồ Sơn từng được mệnh danh là đẹp nhất Hải Phòng với hai hàng phượng vĩ rực rỡ hai bên và hai hàng cây long não xanh mát giữa dải phân cách. Tuy nhiên, sau trận bão Yagi (bão số 3) đổ bộ vào tháng 9/2024, hàng loạt cây xanh trên tuyến đường này đã bị gãy đổ do gió bão, nhiều cây phải dựng lại hoặc thay thế.

Trên tuyến đường 353 rất nhiều cây long não đã héo khô, cần được trồng mới. Ảnh: Vĩnh Quân

Ngay sau bão, Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý cây xanh trên tuyến đường này, đã triển khai công tác khắc phục hậu quả như trồng dựng, cắt tỉa, chống cọc những cây xanh bị gãy, đổ, nghiêng, bật gốc để đảm bảo cây có thể sinh trưởng ổn định.

Tuy nhiên, sau một năm kể từ khi bão Yagi đi qua, nhiều cây long não trên tuyến đường 353 vẫn không thể phục hồi. Nhiều cây không đâm chồi, không ra lá, chỉ còn trơ lại thân cây khô cằn, khẳng khiu.

Cây long não không còn khả năng sinh trưởng tại tuyến đường 353. Ảnh: Vĩnh Quân

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, không chỉ tuyến đường 353 mà tuyến tỉnh lộ 363 cũng đang trong tình trạng tương tự. Dù đã được chằng chống, chăm sóc kỹ lưỡng sau bão, nhưng nhiều cây vẫn không thể sống sót, phần lớn chỉ còn lại thân cây khô, không có dấu hiệu hồi sinh.

Thống kê của Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng tại quận Dương Kinh và Đồ Sơn, đặc biệt là trên tuyến đường 353, cho thấy, đến thời điểm hiện tại đã có 42 cây phượng, 119 cây long não, 534 cây bóng mát khác như hoa sữa, bằng lăng, sấu, xà cừ… không còn khả năng sinh trưởng.

Đại diện lãnh đạo Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng cho biết, thực hiện chỉ đạo từ UBND TP Hải Phòng, ngay sau bão, nhiều cây xanh (long não, phượng…) bị bật gốc đã được trồng dựng lại để giảm thiểu tình trạng cây chết. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, một phần lớn trong số đó không thể phục hồi, dù đã được chăm sóc cẩn thận.

Tương tự, tại tuyến đường tỉnh 363, nơi vừa được bàn giao lại cho Công ty từ huyện Kiến Thụy để chăm sóc, hàng trăm cây bàng Đài Loan mới trồng cũng bị bật gốc trong bão. Phần lớn những cây này không thể sống sót sau khi bị gió quật mạnh.

Hàng loạt cây xanh không còn khả năng sinh trưởng tại tuyến đường tỉnh 363. Ảnh: Vĩnh Quân

Để khôi phục lại cảnh quan tuyến đường, Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng đã có văn bản đề xuất Sở Xây dựng và UBND thành phố sớm xem xét, bố trí cây trồng thay thế. Việc thay thế các cây xanh đã chết bằng cây mới là rất cần thiết, nhằm duy trì vẻ đẹp và không gian xanh cho tuyến đường vốn được xem là đẹp bậc nhất Hải Phòng.

Vẫn có một số cây được trồng dựng lại sau bão có khả năng phục hồi tốt, bắt đầu đâm chồi và ra lá non. Ảnh: Vĩnh Quân

Được biết, vào năm 2018, TP Hải Phòng đã trồng hơn 1400 cây long não trên tuyến đường hoa dài 20 km này. Mỗi cây được trồng cách nhau 8m, cao hơn 4m khi trồng, tạo nên một hàng cây thẳng tắp, xanh mát, góp phần tôn lên vẻ đẹp hiện đại và văn minh của đô thị.

Đây là chủ trương lớn của Thành ủy và UBND TP Hải Phòng, nhằm phát triển cảnh quan và không gian xanh cho thành phố. Trước khi đưa vào trồng đại trà, thành phố đã trồng thử nghiệm 8 cây tại đường 353 cũ và lấy ý kiến Nhân dân. Long não (hay còn gọi là dã hương) là loại cây xanh đô thị có giá trị cao, có thể cao đến 40m, đường kính thân cây đạt 2m.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giá thép hôm nay 1/7: tiếp đà tăng

Giá thép hôm nay 1/7: tiếp đà tăng

01 Jul, 07:48 AM

Kinhtedothi - Ngày 1/7, thị trường trong nước giữ nguyên giá bán; quặng sắt Đại Liên sẽ đạt mức tăng hàng tháng đầu tiên trong bốn tháng nhờ nhu cầu vững chắc trong ngắn hạn.

Giá kim loại đồng ngày 1/7: giảm nhẹ

Giá kim loại đồng ngày 1/7: giảm nhẹ

01 Jul, 07:47 AM

Kinhtedothi - Giá đồng giảm nhẹ khi các nhà đầu tư tiếp nhận dữ liệu nhà máy hỗn hợp từ Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ kim loại hàng đầu và tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại giữa Canada và Mỹ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ