Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nhiều cò đất bị đại gia 'dỏm' lừa tiền tỷ

KTĐT - Tường cùng đồng bọn giả đại gia để câu kết với chủ nhà đưa "cò" đất vào tròng bằng chiêu lừa mượn tiền đặt cọc.
Chiều 10/8, Công an TP Cần Thơ chuyển hồ sơ cùng kết luận điều tra vụ giả đại gia lừa cò đất sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố 8 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Họ gồm: Tăng Hữu Tường, Nguyễn Văn Hưng, Đặng Văn Út Bé, Trần Yến Ni, Phan Ngọc Thùy Nhung, Lê Văn Thanh, Trần Hồng Nhẫn và Phạm Thị Út Hà.

Theo cơ quan điều tra, Tường từng làm giám đốc doanh nghiệp tư nhân chuyên ngành xây dựng rồi chuyển qua mua bán phế liệu. Ở tuổi 30, dù có việc làm ổn định tại nhà Tường vẫn câu kết cùng một số người có nhà, đất thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách nâng giá trị tài sản lên cao để bán cho "đại gia" là nhóm của Tường đóng giả. Lúc thỏa thuận tiền đặt cọc, nhóm này lấy lý do mang theo chỉ có 100 triệu đồng rồi mượn "cò" đất thêm 200-500 triệu đồng.
 
 
Truyền (trái, đang bị truy nã) và Tường (giữa) và Út Bé.

Với chiêu lừa này, cuối năm 2011, Tường đến gặp ông Bảy là một "cò" đất ở Cần Thơ nhờ mua dãy nhà trọ. Sau đó các "đại gia" đến gặp Ni bàn cách nâng giá bán nhà trọ từ 4 tỷ lên 5,3 tỷ đồng. Lúc đặt cọc, Ni yêu cầu bên mua đưa 500 triệu đồng nhưng nhóm của Tường chỉ có 100 triệu đồng nên mượn "cò" Bảy thêm 400 triệu. Tưởng gặp được khách sộp và sắp được hưởng hoa hồng cao nên ông Bảy cho mượn tiền nhưng sau đó nhóm của Tường bỏ trốn.

Cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ đề nghị VKS truy tố Tường cùng 7 đồng bọn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Thiên Phước

Ngày 16/12/2011, Tường bị bắt, khai ra đồng bọn và thừa nhận đã cùng 8 người thực hiện 10 vụ lừa đảo những người môi giới bất động sản nhưng thành công chỉ 5 vụ với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Trong số này Nguyễn Quang Truyền (47 tuổi, ngụ ấp Đông Mỹ, TT. Ngã Sáu, tỉnh Hậu Giang) là người thường xuyên thuê xế hộp để giả đại gia nhằm đưa các "cò" đất vào tròng. Hay tin đồng bọn bị bắt, Truyền đã bỏ trốn nên Công an TP Cần Thơ đang truy nã, khi bắt được sẽ xử lý sau.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.
 
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ