Kinhtedothi – Ngày 8/8, một cán bộ lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết: đã chỉ đạo lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân vụ công nhân Công ty TNHH may túi xách Thái Dương ngộ độc sau khi ăn bánh mì.
Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 6/8, nhân viên của cơ sở bánh mì H.N số 12 giao 33 ổ bánh thịt tới Công ty TNHH may túi xách Thái Dương (cùng đóng trên địa bàn TP. Hồng Ngự). Có 30 công nhân đã ăn bánh mì vào lúc 17 giờ cùng ngày.
Sáng sớm 7/8, có 10 công nhân xin nghỉ phép do bị đau bụng, nôn ói. Còn 20 người vào công ty làm việc, đến khoảng 7-8 giờ cùng ngày, 11 người có triệu chứng đau bụng, nôn ói nên được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự , nơi tiếp nhận các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm. Ảnh Minh họa
Đến khoảng 15 giờ 30 phút ngày 7/8, tổng số công nhân phải nhập viện tăng lên 20 người.Cơ quan chức năng ngay sau khi tiếp nhận thông tin đã lập tức kiểm tra Cơ sở bánh mì H.N số 12. Cơ sở này có lưu mẫu và đã hủy mẫu sau khi lưu 24 giờ; có cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm. Nhân viên được khám sức khỏe và tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm.
Ngành chức năng TP. Hồng Ngự đã yêu cầu Cơ sở bánh mì H.N số 12 tạm ngưng hoạt động để phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Kinhtedothi- Khoảng 13 giờ chiều 23/7, Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận và xử lý 63 công nhân của Công ty TNHH Pin Yuan Việt Nam cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm.
Kinhtedothi – Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và TP Hà Nội, mới đây UBND quận Hà Đông đã ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm.
Kinhtedothi - Việc miễn viện phí là điều kiện tốt để tạo ra đột phá trong khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đại biểu Quốc hội đề xuất có lộ trình hợp lý, ưu tiên nhóm bệnh khó chữa, nhóm có nguy cơ cao như bệnh mãn tính, bệnh di truyền, rối loạn chuyển hóa sớm...
Kinhtedothi - Theo dự báo, đến năm 2036 Việt Nam trở thành dân số già và đến 2049 là “siêu già”. Đặt bên cạnh mục tiêu đến năm 2045 nước ta trở thành nước thu nhập cao thì có thể thấy thách thức “già trước khi giàu”. Trong khi đó, hiện các cơ sở bảo trợ xã hội mới chỉ đáp ứng 30% nhu cầu.
Kinhtedothi - Tại cuộc làm việc của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường (Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng) diễn ra chiều 27/11, liên quan công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), lãnh đạo các địa phương cam kết sẽ nỗ lực hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 15/12/2025 để phục vụ thi công dự án.
Kinhtedothi - Đối với tiến độ thực hiện dự án Vành đai 1, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu đảm bảo hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng xong trước ngày 15/12/2025 và hoàn thành thông tuyến trước ngày 15/1/2026.
Kinhtedothi- Hạnh phúc chính là sự hài lòng của Nhân dân khi đến cơ quan công quyền, khi thực hiện các thủ tục hành chính, được chăm lo đời sống bởi người cán bộ gần dân, sát dân. Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp với nhiều vấn đề mới và khó, TP Hà Nội đã quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, kiên định quan điểm lấy người dân và DN làm trung tâm phục vụ, tạo bước chuyển từ “chính quyền quản lý” sang “chính quyền phục vụ”.