Nhiều công trình vi phạm tại Phú Quốc vẫn chưa khắc phục

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù đã thông báo, tuyên truyền về hướng khắc phục, tuy nhiên vẫn còn nhiều công trình tại xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc (Kiên Giang) chưa thực hiện khắc phục theo yêu cầu của Tổ công tác đặc biệt.

Chiều 8/9, ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang dẫn đầu đoàn Tổ công tác đặc biệt kiểm tra công tác khắc phục tại các công trình vi phạm xây dựng trong Khu bảo tồn biển Phú Quốc và lấn chiếm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn TP Phú Quốc.

Ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (đứng giữa) nghe thành viên Tổ công tác đặc biệt báo cáo. Ảnh: Hữu Tuấn  
Ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (đứng giữa) nghe thành viên Tổ công tác đặc biệt báo cáo. Ảnh: Hữu Tuấn  

Đoàn đã tiến hành kiểm tra một số điểm ở khu vực xã Gành Dầu; ấp Cây Sao và xã Hàm Ninh. Tại công trình vi phạm Rock Beach, đoàn đã lắng nghe báo cáo của các thành viên Tổ công tác đặc biệt về tình hình vi phạm cũng như công tác khắc phục của các công trình vi phạm trái phép trên địa bàn xã Hàm Ninh.

Ông Trương Thanh Hào - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết: Tổ công tác đã gửi thông báo cũng như hướng khắc phục cho chủ doanh nghiệp. Đồng thời, tuyên truyền vận động doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện tháo dỡ công trình sai phạm nếu để chính quyền cưỡng chế sẽ rất khó để xin cấp mới dự án.

"Bước đầu tiên, đoàn sẽ cho tiến hành cưỡng chế tháo dỡ cây cầu dẫn ra các bungalow của công trình Roock Beach để doanh nghiệp không nhận khách" - ông Trương Thanh Hào nói.

Cơ sở kinh doanh Rock Beach vẫn chưa khắc phục công trình vi phạm Ảnh: Hữu Tuấn
Cơ sở kinh doanh Rock Beach vẫn chưa khắc phục công trình vi phạm Ảnh: Hữu Tuấn

Trước đó, Tổ công tác đặc biệt kiểm tra, xử lý các hành vi xây dựng công trình trái phép xâm hại trong Khu bảo tồn biển Phú Quốc tại hai khu vực quần đảo Nam An Thới và ven biển xã Hàm Ninh.

Tại khu vực tổ 5, ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc, có 3 trường hợp tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trong phân khu dịch vụ hành chính của Khu bảo tồn biển Phú Quốc.

Cụ thể, các công trình vi phạm gồm: 3 cây cầu dẫn, 1 khu quán ăn, 1 khu bè nuôi cá, 1 quầy bar và 18 bungalow trên diện tích 2.054m2. Vườn Quốc gia Phú Quốc đã tiến hành lập biên bản các trường hợp này trong tháng 6, tháng 7/2022. Riêng tại các công trình vi phạm tại Hòn Mây Rút Trong, chủ doanh nghiệp đang tiến hành tháo dỡ 880m2 cầu bê tông xung quanh mũi hòn.