Nhiều công trình ý nghĩa kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

Ngọc Châu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hồ Hữu Tiệp và xác máy bay B52 ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình là di tích ghi dấu chiến công của quân và dân Thủ đô trong Chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972.

Những năm qua, phường Ngọc Hà - nơi lưu giữ hình ảnh di tích lịch sử Hồ Hữu Tiệp và xác máy bay B52 luôn là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ đồng thời thu hút đông đảo du khách trong, ngoài nước tới tìm hiểu lịch sử.

Hồ Hữu Tiệp và xác máy bay B52 ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình là di tích ghi dấu chiến công của quân và dân Thủ đô trong Chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972.
Hồ Hữu Tiệp và xác máy bay B52 ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình là di tích ghi dấu chiến công của quân và dân Thủ đô trong Chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972.

Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không (12/2022), MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, địa bàn dân cư phường Ngọc Hà, quận Ba Đình đã tổ chức nhiều hoạt động, công trình, phần việc ý nghĩa. Đặc biệt, tại di tích lịch sử Hồ Hữu Tiệp và xác máy bay B52, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường Ngọc Hà đã khánh thành công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không.

Tại di tích lịch sử Hồ Hữu Tiệp và xác máy bay B52, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường Ngọc Hà đã khánh thành công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không.
Tại di tích lịch sử Hồ Hữu Tiệp và xác máy bay B52, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường Ngọc Hà đã khánh thành công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không.

Theo đó, phường Ngọc Hà đã lên ý tưởng, tổ chức triển khai thực hiện công trình ý nghĩa trong 1 tháng (từ ngày 15/11-15/12/2022) với các phần việc cụ thể: Thắp sáng Hồ Hữu Tiệp lắp gần 1000 bóng đèn; treo gần 100 đèn lồng; treo cờ dọc ngõ 55 Hoàng Hoa Thám. Hội LHPN phường đã trang trí hoa và “phủ xanh gốc cây xung quanh hồ Hữu Tiệp” cùng với sự đóng góp nhiều ngày công của cán bộ, người dân trong toàn phường.

 Lắp gần 1000 bóng đèn thắp sáng Hồ Hữu Tiệp
 Lắp gần 1000 bóng đèn thắp sáng Hồ Hữu Tiệp

Tất cả thực hiện bằng nguồn kinh phí vận động xã hội hóa 70 triệu đồng góp phần để Hồ Hữu Tiệp mang một diện mạo mới xanh, sạch, đẹp về ban ngày và lung linh về ban đêm.

Hội LHPN phường đã trang trí hoa và “phủ xanh gốc cây xung quanh hồ Hữu Tiệp” cùng với sự đóng góp nhiều ngày công của cán bộ, người dân trong toàn phường.
Hội LHPN phường đã trang trí hoa và “phủ xanh gốc cây xung quanh hồ Hữu Tiệp” cùng với sự đóng góp nhiều ngày công của cán bộ, người dân trong toàn phường.

Đây cũng là nhiệm vụ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII chung tay xây dựng phường Ngọc Hà, quận Ba Đình phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trước sự xuống cấp cùng nguy cơ trở thành phế tích, vào tháng 4/2021, Hà Nội đã gấp rút triển khai dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia hồ Hữu Tiệp.
Trước sự xuống cấp cùng nguy cơ trở thành phế tích, vào tháng 4/2021, Hà Nội đã gấp rút triển khai dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia hồ Hữu Tiệp.

Hồ Hữu Tiệp nằm trên địa bàn phường Ngọc Hà. Nơi đây lưu giữ xác máy bay B-52 bị bắn hạ trên bầu trời Hà Nội vào ngày 27/12/1972. Địa điểm đã được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử quốc gia. Trước sự xuống cấp cùng nguy cơ trở thành phế tích, vào tháng 4/2021, Hà Nội đã gấp rút triển khai dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia hồ Hữu Tiệp. Sau hơn 1 năm khẩn trương triển khai các hạng mục, di tích này đã đón khách tham quan trở lại vào dịp kỷ niệm 50 năm thắng lợi của chiến dịch "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".

 

Hồ Hữu Tiệp và xác máy bay B52 ở phường Ngọc Hà là nơi lưu giữ chiến tích hào hùng của quân và dân ta trong 12 ngày đêm chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. Sự kiện tạo nên sự bất ngờ, kinh hoàng lớn đối với giặc Mỹ, đồng thời cũng làm nức lòng bạn bè và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Chiến thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không còn góp phần quan trọng cho sự ra đời của hiệp định Paris ngày 27/1/1973, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở nước ta, cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng cùng như đánh bại quan điểm “ bất khả chiến bại” đối với “ pháo đài bay” B52 của địch. Đáng chú ý, trong hàng loạt máy bay B52 bị bắn hạ từ chiến dịch, xác máy bay B52 trong lòng hồ Hữu Tiệp được xác định là “pháo đài bay” cuối cùng rơi trên bầu trời Hà Nội, cho thấy vai trò, ý nghĩa của hiện vật trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ chủ quyền đất nước.