Nhiều đại lý vật liệu xây dựng vẫn "nghỉ Tết"

Ngọc Hiền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều đại lý vật liệu xây dựng đã mở cửa buôn bán, tuy nhiên, vẫn nhiều cửa hàng vẫn "cửa đóng, then cài".

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều tuyến đường chuyên buôn bán vật liệu xây dựng trên địa bàn TP như: An Trạch, Cát Linh, Hoàng Quốc Việt... sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đã mở cửa, một số cửa hàng đã có khách tới xem, mua các sản phẩm.
Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều tuyến đường chuyên buôn bán vật liệu xây dựng trên địa bàn TP như: An Trạch, Cát Linh, Hoàng Quốc Việt... sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đã mở cửa, một số cửa hàng đã có khách tới xem, mua các sản phẩm.
Tuy nhiên, còn nhiều đại lý vẫn "cửa đóng, then cài", treo biển thanh lý toàn bộ sản phẩm, hoặc sang nhượng cho thuê cửa hàng.
Tuy nhiên, còn nhiều đại lý vẫn "cửa đóng, then cài", treo biển thanh lý toàn bộ sản phẩm, hoặc sang nhượng cho thuê cửa hàng.
Một cửa hàng treo biển cho thuê tại Cát Linh.
Một cửa hàng treo biển cho thuê tại Cát Linh.
Tình trạng cũng tương tự trên đường La Thành, bên cạnh nhiều cửa hàng nội thất đã mở bán cũng có nhiều đại lý vẫn đang đóng cửa.
Tình trạng cũng tương tự trên đường La Thành, bên cạnh nhiều cửa hàng nội thất đã mở bán cũng có nhiều đại lý vẫn đang đóng cửa.
Một cửa hàng treo biển thanh lý.
Một cửa hàng treo biển thanh lý.
Một đại lý sắt, thép vẫn đang đóng cửa.
Một đại lý sắt, thép vẫn đang đóng cửa.
Trên đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy), không khí trầm lắng do các cửa hàng vẫn đóng cửa. Theo nhiều chủ đại lý, ra Tết sức mua khó có thể tăng nhanh cùng với ngày mở cửa chưa "đẹp" .
Trên đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy), không khí trầm lắng do các cửa hàng vẫn đóng cửa. Theo nhiều chủ đại lý, ra Tết sức mua khó có thể tăng nhanh cùng với ngày mở cửa chưa "đẹp" .
Bà Lý Thục Anh, chủ đại lý thiết bị vệ sinh Song Anh trên đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy) cho biết, do năm ngoái kinh doanh buôn bán kém, nhiều người tâm lý sốt ruột nên "khai xuân" từ sớm, mong có khách để lấy lộc. Nhiều cửa hàng chưa "mặn mà" mở cửa cũng vì tâm lý đợi thị trường có tín hiệu sáng hơn.
Bà Lý Thục Anh, chủ đại lý thiết bị vệ sinh Song Anh trên đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy) cho biết, do năm ngoái kinh doanh buôn bán kém, nhiều người tâm lý sốt ruột nên "khai xuân" từ sớm, mong có khách để lấy lộc. Nhiều cửa hàng chưa "mặn mà" mở cửa cũng vì tâm lý đợi thị trường có tín hiệu sáng hơn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần