Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nhiều dấu hiệu lừa dối

KTĐT - Những ngày qua, người tiêu dùng xôn xao về nghi vấn sữa Danlait xuất xứ từ Pháp bị cho là làm giả, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người tiêu dùng.

>>> Cục an toàn Thực phẩm lên tiếng vụ sữa dê Danlait

Thực phẩm bổ sung "trá hình" dưới nhãn sữa

Trên diễn đàn lamchame.com, chị Cao Ngân Hà đang nuôi con nhỏ phản ánh, sau hơn 2 tháng cho con sử dụng sữa dê nhãn hiệu Danlait có xuất xứ từ Pháp do Công ty Mạnh Cầm phân phối độc quyền, cháu không hề lên cân, mà còn sụt mất 0,5kg, thậm chí có dấu hiệu mọc răng chậm. Một bà mẹ khác có nickname là mauhau trên diễn đàn này cũng chia sẻ, "Độ mịn và màu sắc sữa không đồng nhất, lúc màu vàng hạt mịn, lúc màu ít vàng và hạt cũng ít mịn hơn, lúc lại màu vàng xanh xanh... không hiểu sao chất lượng sữa trông không ổn định về cảm quan". Những dấu hiệu "không bình thường" trên khiến chị Hà cùng nhiều bà mẹ đã cho con sử dụng sản phẩm sữa dê Dainlait của công ty trên hoang mang và lo lắng.

Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra sữa dê Danlait tại Công ty TNHH Mạnh Cầm. Ảnh: hoài nam

Nhằm trấn an người tiêu dùng, Công ty Mạnh Cầm đã công bố các giấy tờ như: Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm của nhà sản xuất đi theo lô hàng; Tờ khai hải quan điện tử đã được hoàn tất thủ tục thông quan; Giấy chứng nhận lưu hành tự do của sản phẩm; Danh sách các mặt hàng nhập khẩu; Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ từ Pháp và đã được các cơ quan kiểm tra Nhà nước về chất lượng do Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng, Trung tâm Thú y vùng II kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đạt về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, trong Giấy chứng nhận Tiêu chuẩn sản phẩm do Cục ATTP (Bộ Y tế) cấp cho sản phẩm này lại ghi rõ, đây là "Thực phẩm bổ sung: Sữa dê Danlait dành cho trẻ từ 0 - 12 tháng tuổi". Trong khi đó, sản phẩm này được quảng bá là hỗ trợ tối đa hệ tiêu hóa, hô hấp, phát triển trí não, chiều cao, khả năng hấp thụ và phù hợp cho trẻ bị dị ứng với sữa bò. Đặc biệt, khi giấy tờ liên quan đến xuất xứ, chất lượng sản phẩm, giá nhập khẩu… được công khai, người tiêu dùng mới "té ngửa" khi biết đã phải mua sữa đắt gấp nhiều lần so với giá gốc. Theo đó, giá thành của một hộp sữa Danlait 400gr sau khi nhập về chỉ khoảng hơn 100.000đồng, nhưng đã được bán ra thị trường với giá từ 400.000 - 420.000 đồng/hộp.

Nhiều sai phạm

Để làm rõ những thông tin quanh nghi vấn gian lận trong vụ sữa dê Danlait, chiều ngày 21/2, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm này là Công ty Mạnh Cầm (địa chỉ tại số 13, ngõ 2 đường Nguyễn Viết Xuân, quận Thanh Xuân).

Kết quả kiểm tra cho thấy một số sai phạm của Công ty Mạnh Cầm như không tuân thủ các điều kiện kinh doanh của Việt Nam về mặt hàng sữa, trong đó liên quan đến đăng ký chất lượng ghi trên nhãn không đồng nhất. Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Đội trưởng đội 12, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết: Công ty khi bán sản phẩm ra thị trường khẳng định là sữa, trên nhãn phụ cũng là sữa. Tuy nhiên, trên giấy công bố chứng nhận của Cục ATTP cấp chỉ là thực phẩm bổ sung.

 Bản thân Công ty cũng đăng ký lưu hành sản phẩm là thực phẩm bổ sung nhưng trên nhãn phụ lại ghi là "sản phẩm sữa cho trẻ em". Trong khi đó, tiêu chuẩn đối với sản phẩm sữa theo quy định của Việt Nam phải có độ đạm từ 34%, nhưng sản phẩm của Mạnh Cầm chỉ đạt độ đạm từ 13 - 17,5%. Điều này đã khiến chênh lệch giá do hành vi gian lận thông tin là rất lớn. "Đây là hành vi lừa dối, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng, chủ yếu là đối tượng trẻ em", ông Cảnh khẳng định. Bên cạnh đó Công ty Mạnh Cầm chưa hề thực hiện việc kê khai giá và niêm yết giá theo quy định.

Với những dấu hiệu "nhập nhằng" trên, Đội Quản lý thị trường số 2 đã quyết định niêm phong và tạm giữ toàn bộ 6.000 hộp sữa của doanh nghiệp này để mang đi dịch nhãn mác gốc và nhãn phụ trước khi đưa ra quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 21/2, ông Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục ATTP đã gửi công văn tới Đại sứ quán (ĐSQ) Pháp đề nghị xác minh một số thông tin liên quan tới nguồn gốc và xuất xứ của sản phẩm này. Trong đó, xác minh sản phẩm sữa dê Danlait của Công ty TNHH Mạnh Cầm có phải do Công ty FIT của Cộng hòa Pháp sản xuất và sản phẩm này có lưu hành trên thị trường Pháp không; Đề nghị ĐSQ Pháp gửi giấy chứng nhận lưu hành tự do; Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ từ Pháp đối với mặt hàng này nếu đúng sản phẩm xuất xứ từ Pháp và lưu hành trên thị trường Pháp.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đưa đặc sản Vân Đình vào bản đồ OCOP Hà Nội

Đưa đặc sản Vân Đình vào bản đồ OCOP Hà Nội

25 Oct, 07:41 PM

Kinhtedothi - Từ vùng đất được nhiều người biến đến với nghề nuôi và chế biến vịt, Vân Đình đang khẳng định vị thế trong chương trình OCOP của Hà Nội với những sản phẩm mang giá trị thực.

Phát huy truyền thống 50 năm - Lực lượng pháp chế Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục vững bước trưởng thành

Phát huy truyền thống 50 năm - Lực lượng pháp chế Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục vững bước trưởng thành

24 Oct, 09:09 PM

Kinhtedothi - Nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, lực lượng Pháp chế Công an nhân dân nói chung và lực lượng Pháp chế Công an thành phố Đà Nẵng nói riêng đã không ngừng trưởng thành, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ sự phát triển bền vững của thành phố bên sông Hàn.

Xã Thường Tín gắn biển 2 tuyến đường mang tên Danh nhân Lê Công Hành và Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Doãn Tuế

Xã Thường Tín gắn biển 2 tuyến đường mang tên Danh nhân Lê Công Hành và Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Doãn Tuế

24 Oct, 01:29 PM

Kinhtedothi - Sáng 24/10, UBND xã Thường Tín tổ chức gắn biển 2 tuyến đường, gồm đường Lê Công Hành và đường Doãn Tuế. Việc gắn biển 2 tuyến đường trên địa bàn Thường Tín nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030…

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ