Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nhiều đề mục thiếu thuyết phục

KTĐT - Chiều ngày 21/12, Bộ VHTT&DL đã tập hợp ý kiến truyền thông và tiến hành bầu chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu nhất trong năm, nhưng chưa tìm được nhiều sự kiện xuất sắc.
Năm nay, tiêu chí bầu chọn mà Bộ đưa ra có nhiều thay đổi, không chỉ tập hợp bầu chọn cho những sự kiện do ngành tổ chức mà tính cả những đơn vị liên quan, phối hợp thực hiện; ưu tiên bầu chọn những sự kiện diễn ra lần đầu, mang tính tiêu biểu và có tác động tích cực, thúc đẩy sự phát triển của toàn ngành. Chính vì vậy, 12 đầu mục được Bộ đưa ra lấy ý kiến bầu chọn có sự kiện: UNESCO công nhận Thành nhà Hồ là di sản văn hóa thế giới; Hát Xoan là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam; trình diễn trang phục truyền thống cộng đồng các dân tộc Việt Nam lần đầu tiên; kỷ niệm 100 năm Nhà hát Lớn Hà Nội; Liên hoan trà quốc tế lần thứ nhất; Đoàn TTVN đứng thứ 3 tại SEA Games 26; lần đầu tiên tại giải TDDC thế giới (Nhật Bản), Phạm Thị Hà Thanh giành HCĐ, chính thức được tham dự Omlimpic London 2012, Hoàng Quang Phước giành 2 HCV tại SEA Games 26 và phá lỷ lục Đông Nam Á nội dung 100m bơi bướm; Vịnh Hạ Long được đưa vào danh sách 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới; Du lịch Việt Nam đón vị khách quốc tế thứ 6 triệu.

Có rất nhiều ý kiến trái chiều, không đồng tình với đề mục Bộ đưa ra, cho rằng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 mới chỉ là sự kiện thường niên, chưa thể hiện sự đột phá hay đưa ra được biện pháp giải quyết khó khăn của ngành. Bên cạnh đó, cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 tổ chức giống như mọi cuộc thi sắc đẹp khác, chưa thể hiện được sự nổi bật hay đóng góp như tiêu chí đề ra. Cho dù, đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn biện minh rằng, cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, số lượng thí sinh tham gia đông, công tác tổ chức thuận lợi đến phút chót, góp phần bảo tồn văn hóa các dân tộc Việt Nam… Ngoài ra, trong lần bầu chọn năm nay, những mặt trái của ngành đã không được đưa ra bàn xét như mọi năm bởi vì lý do chẳng hạn như: “Năm nay, chúng tôi đã tập hợp được 2.500 bài báo nói về những tồn tại yếu kém của ngành. Trong khi đó, có những việc tồn tại như trật tự lễ hội, trùng tu di tích, xâm hại di tích… không thể giải quyết trong 1 hay 2 năm”.

2 năm nay, 10 sự kiện của ngành văn hóa thể thao và du lịch được bầu chọn công khai. Những sự kiện đề ra đã mang tính đời sống, giảm bớt những sự kiện thuộc vấn đề "bếp núc" của ngành nhưng có lẽ cần hơn nữa cách nhìn nhận thẳng thắn về những vấn đề làm được và chưa làm được để hy vọng vào sự phát triển ở năm sau. Dự kiến, ngày 25/12, danh sách 10 sự kiện chính thức sẽ được công bố.

 

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tiên phong, mẫu mực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế

Tiên phong, mẫu mực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế

02 Dec, 08:29 PM

Kinhtedothi - Chiều 2/12, tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế), Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh yêu cầu lực lượng Cảnh sát kinh tế phải thực sự tiên phong, mẫu mực, làm gương sáng để các đơn vị trong toàn lực lượng Công an thành phố học tập, noi theo.

Tăng cường sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong giai đoạn mới

Tăng cường sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong giai đoạn mới

02 Dec, 03:27 PM

Kinhtedothi - Sáng 2/12, tại thành phố Đà Nẵng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III và Quân chủng Hải quân tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam qua 40 năm đổi mới (1986 - 2026)”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ