Nhiều địa điểm du lịch quá tải, "cháy phòng" dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khang Nhi (Tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, người dân nghỉ liên tục 3 ngày (từ ngày 9 đến ngày 11/4), hàng loạt địa phương mạnh về du lịch cũng đã ghi nhận tình trạng "cháy phòng" tại các cơ sở nghỉ dưỡng, lưu trú, đặc biệt là phân khúc cao cấp.

Tại Hải Phòng, trong ngày đầu dịp nghỉ lễ giỗ Tổ, Cát Bà đã đón khoảng 12.000 lượt du khách. Tỷ lệ lấp đầy của các cơ sở lưu trú tại đây đạt trung bình khoảng 60%, du khách chủ yếu đến từ các tỉnh thành như Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương hay Hưng Yên.

Khu du lịch Cát Bà trong ngày đầu nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Báo Hải Phòng.
Khu du lịch Cát Bà trong ngày đầu nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Báo Hải Phòng.

Đại diện Vietravel cho biết 5 tour hút khách nhất của doanh nghiệp trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ đang lần lượt là Phú Quốc, tour miền Tây (1-4 ngày), tour Tây Bắc hay Đông Bắc, tour Đà Nẵng - Hội An hay Huế và Quy Nhơn.

Du lịch Quảng Ninh khởi sắc trở lại

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, tỉnh ghi nhận có trên 5.000 khách đã đổ về tham quan vịnh Hạ Long, lượng khách cao nhất sau 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Phố đêm Bãi Cháy chật kín du khách đến trải nghiệm. Ảnh: Báo Quảng Ninh
Phố đêm Bãi Cháy chật kín du khách đến trải nghiệm. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Trong đó, không chỉ có khách nội địa mà có nhiều đoàn khách quốc tế đã chọn Hạ Long là địa điểm nghỉ dưỡng sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Dự kiến trong 3 ngày nghỉ lễ, lượng khách có thể lên đến 15.000 khách.

Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu ghi nhận nhiều đoàn khách từ các tỉnh, thành lân cận đến tham quan Vịnh Hạ Long. Ảnh: Báo Quảng Ninh
Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu ghi nhận nhiều đoàn khách từ các tỉnh, thành lân cận đến tham quan Vịnh Hạ Long. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Lượng khách đến tham quan vịnh Hạ Long tăng gấp 2-2,5 lần so với cuối tuần trước đó. Các tàu phục vụ khách được đặt trước luôn trong tình trạng kín chỗ trong 3 ngày giỗ Tổ Hùng Vương. Từ sau khi mở cửa du lịch 15/3, vịnh Hạ Long đã đón nhiều đoàn khách quốc tế.

Bãi tắm khu vực Bãi Cháy thu hút khách đến chụp ảnh và tắm biển. Ảnh: Báo Quảng Ninh
Bãi tắm khu vực Bãi Cháy thu hút khách đến chụp ảnh và tắm biển. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Thanh Hóa: Các khu du lịch quá tải

Kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, người dân nghỉ liên tục 3 ngày (từ ngày 9 đến ngày 11/4), đông đảo khách du lịch nội tỉnh và nội địa đã chọn khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (huyện Bá Thước) là điểm đến cho kỳ nghỉ lễ.

Với lượng khách lớn, công suất phòng tại khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông hiện nay đã đạt 100%.

Bắt đầu từ sáng ngày 9/4, lượng khách đến với khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông đã bắt đầu tấp nập. Ảnh: Báo Thanh Hóa
Bắt đầu từ sáng ngày 9/4, lượng khách đến với khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông đã bắt đầu tấp nập. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Các khu nghỉ dưỡng đều bố trí thêm lực lượng lao động để phục vụ khách trong kỳ nghỉ lễ. Thu hút khoảng trên 400 lao động địa phương.

Với tổng số 73 cơ sở dạng homestay, khu nghỉ dưỡng tại Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, trong đó có104 nhà sàn, 152 bungalow. Trong kỳ nghỉ lễ, công suất phòng tại đây đã đạt 100%, đón khoảng trên 1.200 lượt khách/ngày, đêm. Được biết, ở thời điểm hiện tại mặc dù khách du lịch vẫn có nhu cầu đặt phòng lưu trú, song tất cả các homestay và khu nghỉ dưỡng đều đã kín phòng suốt 3 ngày nghỉ lễ.

Sau gần 1 tháng chính thức mở cửa đón khách, trong kỳ nghỉ lễ này khu nghỉ dưỡng Pù Luông Retreat (xã Thành Lâm) đã bắt đầu đón các đoàn khách người nước ngoài.

Ảnh: Báo Thanh Hóa
Ảnh: Báo Thanh Hóa

Sở hữu nhiều tiện ích, có khu tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời, nhiều đoàn khách đã lựa chọn khu nghỉ dưỡng Puluong Casa Reort (xã Thành Lâm) là điểm hẹn cho kỳ nghỉ lễ. Du khách thưởng thức các chương trình văn nghệ đặc sắc của người dân bản địa.

Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm nay thời tiết nắng đẹp, đông đảo du khách đã đổ về khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (Hoằng Hóa) để tắm biển, nghỉ dưỡng. Từ khoảng 15 giờ ngày 9/4 du khách đã bắt đầu đổ về bãi biển Hải Tiến tắm biển. Ảnh: Báo Thanh Hóa
Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm nay thời tiết nắng đẹp, đông đảo du khách đã đổ về khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (Hoằng Hóa) để tắm biển, nghỉ dưỡng. Từ khoảng 15 giờ ngày 9/4 du khách đã bắt đầu đổ về bãi biển Hải Tiến tắm biển. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Trong ngày 10/4, nhiều người dân và du khách đã đến núi Trường Lệ, thành phố Sầm Sơn để chiêm ngưỡng đường hoa tình yêu với hàng nghìn chậu hoa khoe sắc. Trước giờ khai mạc Lễ hội tình yêu hòn Trống Mái 2022 tại thành phố Sầm Sơn, hàng nghìn người dân và du khách đến chiêm ngưỡng, tham quan đường hoa tình yêu dài khoảng 1,5 km. 

Lễ hội tình yêu hòn Trống Mái sẽ diễn ra vào tối nay (10/4), đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động mùa du lịch 2022 của thành phố Sầm Sơn, hứa hẹn mang lại nhiêu trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách.

Nhiều du khách thích thú khi chiêm ngưỡng đường hoa và không gian thoáng mát trên núi Trường Lệ. Ảnh: Báo Thanh Hóa.
Nhiều du khách thích thú khi chiêm ngưỡng đường hoa và không gian thoáng mát trên núi Trường Lệ. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

Trong hai ngày 9 và 10/4 hàng nghìn du khách đã đổ về biển Sầm Sơn tham quan, nghỉ dưỡng. Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày cũng là thời điểm những ngày cuối tuần, nên đã có hàng chục ngàn du khách đổ về bãi biển Sầm Sơn nghỉ mát. Nhiều nhà hàng, khách sạn, quán cà phê cũng đã mở cửa để đón khách trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay.

Sau 2 năm vắng bóng du khách vì dịch Covid-19, trong đợt nghỉ lễ này, phố biển Sầm Sơn đã thu hút đông đảo du khách ghé thăm. Ảnh: Báo Thanh Hóa
Sau 2 năm vắng bóng du khách vì dịch Covid-19, trong đợt nghỉ lễ này, phố biển Sầm Sơn đã thu hút đông đảo du khách ghé thăm. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Lượng khách đổ về trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương quá đông khiến các khu nghỉ dưỡng có thời điểm trở nên quá tải. Dự kiến, tình trạng này sẽ tiếp tục diễn ra trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, một số cơ sở lưu trú hiện đã có khách đăng ký đạt đến 80% công suất phòng trong kỳ nghỉ lễ này. 

Ngoài ra, trong mùa hè 2022, với chủ đề “Sầm Sơn bay cao vươn xa”, chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn sẽ được khai mạc vào tối ngày 23/4 sắp tới, tại sân khấu Quảng trường biển (phường Trung Sơn), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa. Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như: diễu hành và biểu diễn mô tô phân khối lớn trên một số tuyến đường vào các ngày 20 và 22/5/2022; lễ hội Carnival đường phố tại đường Hồ Xuân Hương, khu Quảng trường biển, Công viên Hòn Trống Mái vào các ngày 30-4, 1-5 và 9/7/2022; thả diều, lễ hội dù bay tại khuôn viên bãi biển thành phố vào các ngày 4, 5/6 và 18, 19/6/2022; lễ hội bánh chưng - bánh dày tại sân khấu đền Độc Cước, phường Trường Sơn vào các ngày 9 và 10-6; lễ hội cầu ngư, bơi chải tại Cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến vào các ngày 11, 12/6/2022.

Bên cạnh đó, để thu hút du khách về với Sầm Sơn trong mùa hè này, thành phố cũng tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa và tổ chức tuyến phố đi bộ, chợ đêm TP Sầm Sơn năm 2022; liên hoan văn hóa các dân tộc và trình diễn trang phục truyền thống tỉnh Thanh Hóa; các chương trình nghệ thuật vào tối thứ bảy hàng tuần. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao đặc sắc (bóng bàn, cầu lông, quần vợt...) nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh điểm đến sôi động, hấp dẫn, an toàn, thân thiện.

Nghệ An: Hàng nghìn người về thăm quê Bác 

Sáng 10/4 (tức 10 tháng 3 âm lịch), Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn đã đón hàng nghìn du khách trên mọi miền đất nước về thăm. Sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch Covid -19, dịp nghỉ lễ này, Khu Di tích Kim Liên đã đón nhiều đoàn khách trong nước về thăm. 

Ngôi nhà tranh quê Bác nơi làng Sen lại nhộn nhịp bước chân của du khách muôn phương. Hôm nay, tiết trời đầu Hạ nắng đẹp, cây cối trong vườn xanh tươi. Ảnh: Báo Nghệ An
Ngôi nhà tranh quê Bác nơi làng Sen lại nhộn nhịp bước chân của du khách muôn phương. Hôm nay, tiết trời đầu Hạ nắng đẹp, cây cối trong vườn xanh tươi. Ảnh: Báo Nghệ An

Trước đó, trong đêm nay 9/4, phố đi bộ TP Vinh tiếp tục có các tiết mục đặc sắc như nhạc hội, trình diễn thời trang, các trò chơi dân gian... Thành phố sẽ tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp của người dân, du khách để chỉnh sửa, nâng cấp kịp thời để phố đi bộ ngày càng vận hành hiệu quả, trở thành điểm nhấn của đô thị Vinh trong tương lai.

Chương trình âm nhạc đường phố diễn ra vào ngày thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần, bắt đầu từ tối  9/4/2022. Ảnh: Báo Nghệ An.
Chương trình âm nhạc đường phố diễn ra vào ngày thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần, bắt đầu từ tối  9/4/2022. Ảnh: Báo Nghệ An.

Tại Cửa Lò, chương trình âm nhạc đường phố phong phú, hấp dẫn…thu hút đông đảo du khách tham gia; hứa hẹn là một điểm nhấn trong thành công năm du lịch Cửa Lò 2022. Một trong những nét mới của Năm du lịch Cửa Lò 2022 là thị xã tổ chức hoạt động âm nhạc đường phố, ẩm thực đêm. Chương trình này diễn ra vào ngày thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần, bắt đầu từ tối  9/4/2022.

Khu vực tổ chức chương trình nằm trên trục đường Nguyễn Sinh Cung, từ điểm giao với đường Mai Thúc Loan đến điểm giao với đường Bình Minh (dài khoảng 200m, đối diện Quảng Trường Bình Minh). Trong thời gian tổ chức, đoạn đường này trở thành phố đi bộ.

Du lịch Phú Quốc “cháy vé" ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thông tin trên baogiaothong.vn, sáng 10/4, bà Ngũ Thị Diệu Bình, Phó Giám đốc Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc cho hay: “Trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ước lượng hành khách ra đảo du lịch tăng cao. Tỷ lệ các tàu cao tốc chuyên chở hành khách chiếm từ 90% đến 100%. Nhiều hành khách không mua được vé”.

Bến tàu bãi Vòng An Thới, Phú Quốc chật kín du khách trong dịp lễ. Ảnh: baogiaothong.vn
Bến tàu bãi Vòng An Thới, Phú Quốc chật kín du khách trong dịp lễ. Ảnh: baogiaothong.vn

Lượng khách chủ yếu đi ra các đảo như: Phú Quốc, Nam Du, hòn Lại Sơn… Hiện công ty đã chuẩn bị tăng cường thêm tàu nếu hành khách tăng đột biến vào dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.

Cùng với đó, các hãng tàu như: Superdong, Hòa Bình, phà Thạnh Thới chạy các tuyến Hà Tiên, Rạch Giá ra các đảo cũng có lượng khách tăng cao.

"Các hãng đều tăng chuyến so với những tháng đầu năm, nhưng giá vé vẫn không tăng", bà Bình cho biết.

Ông Phạm Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc đánh giá: “Lượng khách đến Phú Quốc trong những ngày qua tăng cao, do dịp lễ trùng với thời điểm cuối tuần. Thống kê từ ngày 8-9/4 đã có khoảng từ 20.000 đến 22.000 lượt khách du lịch đến Phú Quốc. Và dự tính đến ngày 10, 11/4 có khoảng từ 25.000 lượt khách nội địa và có khoảng 1.074 lượt khách du lịch quốc tế đến đây, bao gồm các quốc gia: Mỹ, Trung Quốc, Nga, Úc, Đức, Tây Ban Nha…".

Ông Phạm Văn Nghiệp cũng cho biết thêm, từ nay đến dịp hè, nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sẽ là mùa cao điểm khách du lịch đến Phú Quốc, và sẽ kéo dài cho đến hết tháng 9/2022.

Theo dự báo của Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang, khách du lịch sẽ bùng nổ vào dịp lễ 30/4 và 1/5.

Ông Trần Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Kiên Giang chia sẻ: “Qua khảo sát một số cơ sở lưu trú cao cấp ở Phú Quốc, nhiều nơi cho biết đã kín 90% công suất phòng mà khách đặt dịp lễ 30/4 và 1/5. Các công ty du lịch đã làm việc liên tục để chốt đoàn cho dịp lễ, dự đoán lượng khách sẽ rất đông.

Hiện nay, du khách đã không còn ngại dịch bệnh Covid-19 như trước do mật độ bao phủ vaccine nước ta cao… Đây là tín hiệu cho thấy ngành du lịch tỉnh Kiên Giang và Phú Quốc đang khởi sắc trở lại sau thời gian dài du lịch đóng băng do đại dịch Covid-19".

Theo thông tin từ các doanh nghiệp, các công ty lữ hành, nhu cầu du lịch của du khách dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay đa dạng. Trong đó, tour lẻ chiếm 40%, là các nhóm khách gia đình, bạn bè, tour thiết kế theo nhu cầu. Dự báo hành khách chủ yếu đi bằng đường hàng không và đường biển.

 Du lịch Bình Thuận có những dấu hiệu tích cực

Báo Bình Thuận thông tin, ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, du khách bắt đầu đổ về các khu vực trọng điểm của Bình Thuận như: Phan Thiết, La Gi, Hàm Thuận Nam... Hàm Tiến- Mũi Né với hệ thống resort cao cấp tiếp tục là khu vực thu hút được nhiều nhóm khách lẻ, gia đình. Ngoài ra tại các điểm đến như: Đồi cát bay, bãi đá ông Địa, công viên biển Đồi Dương, Hòn Rơm… rất đông du khách vui chơi, tắm biển.

Du khách tham quan Khu di tích Dục Thanh. Ảnh: Báo Bình Thuận
Du khách tham quan Khu di tích Dục Thanh. Ảnh: Báo Bình Thuận

Dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, lượng khách du lịch nội địa đến Bình Thuận tăng khá,đa phần là khách lẻ, đi theo nhóm nhỏ, nhóm gia đình, người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam. Khách chủ yếu đến từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông Nam bộ, miền Tây, Tây Nguyên…

Từ đầu năm 2022 đến nay, du lịch Bình Thuận từng bước phục hồi và có những dấu hiệu tích cực, nhất là sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Trong 3 tháng đầu năm, Bình Thuận đón hơn 940.000 lượt khách. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 1.900 tỷ đồng.

Du khách đến với bãi tắm Đá ông Địa. Ảnh: Báo Bình Thuận.
Du khách đến với bãi tắm Đá ông Địa. Ảnh: Báo Bình Thuận.

Để đảm bảo an toàn cho du khách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  đã đề nghị các huyện, thị xã, thành phố, ban quản lý các khu - điểm du lịch cùng doanh nghiệp du lịch thực hiện các quy định về phòng, chống COVID- 19; thực hiện tiêu chí an toàn đối với cơ sở lưu trú, niêm yết giá, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự… Ban quản lý các khu - điểm du lịch phối hợp lực lượng chức năng triển khai thực hiện việc chấp hành các tiêu chí an toàn tại cơ sở lưu trú, kiểm soát tốt hoạt động bán hàng rong; không để xảy ra tình trạng “chặt chém”, lừa gạt du khách…

Du khách ùn ùn đổ về Bà Rịa-Vũng Tàu

Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) thông tin, ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ (10/4), từ sáng nắng đã gay gắt, song không vì thế mà du lịch BR-VT kém sôi động. Ngược lại, du khách vẫn tiếp tục đổ về du lịch, tắm biển, nghỉ dưỡng đông hơn, dàn trải khắp các trung tâm du lịch toàn tỉnh.

Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu cho biết, trong ngày đầu của kỳ nghỉ (9/4), các bãi tắm, khu du lịch trên địa bàn đón trên 21.000 lượt khách.

Sang ngày thứ 2 (10/4), tại Bãi Sau diễn ra giải thể thao ba môn phối hợp (TRI-FACTOR). Bên cạnh đó, TP. Vũng Tàu cũng long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nên thành phố tiếp tục hút đông du khách về tắm biển vui chơi, thư giãn. Theo thống kê sơ bộ của Trung tâm quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu, tính đến 14 giờ ngày 10/4, lượng khách tăng gần gấp đôi ngày đầu.

Do vậy, từ khoảng 9 giờ sáng 10/4, các con đường chính của thành phố và một số giao lộ gần trung tâm du lịch đã xảy ra tình trạng ùn ứ xe đến trưa mới giảm bớt. Các quán ăn uống, giải khát, các điểm "check in" cũng đông nghẹt du khách.

Du khách tắm biển tại Bãi Sau, TP Vũng Tàu. Ảnh: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu
Du khách tắm biển tại Bãi Sau, TP Vũng Tàu. Ảnh: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu

Ở khối lưu trú, đêm 9/4, toàn bộ cơ sở lưu trú tại TP. Vũng Tàu và các huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Long Điền đều hết phòng. Nhiều du khách sau khi vui chơi tắm biển, ăn uống không tìm được phòng lưu trú phải ngược về TP. Bà Rịa hoặc các khách sạn, nhà nghỉ dọc Quốc lộ 51 để thuê phòng.

Đại diện Sở Du lịch cho biết, qua công tác kiểm tra, nắm tình hình, các cơ sở lưu trú sẽ tiếp tục hết phòng trong đêm 10/4.    

Đại diện lãnh đạo Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cho biết, sáng 10/4, do lượng xe đổ về Bà Rịa-Vũng Tàu quá đông nên trạm thu phí T2-QL51 phải xả trạm để đảm bảo lưu thông, thời gian xả trạm từ 8 giờ 30 đến 12 giờ cùng ngày.

Tại khu vực chờ xuống thuyền, rất đông người phải đứng chờ tới lượt. Ảnh: Zingnews
Tại khu vực chờ xuống thuyền, rất đông người phải đứng chờ tới lượt. Ảnh: Zingnews

Tại Ninh Bình, hàng nghìn người đổ về khu du lịch Tràng An vui chơi trong ngày nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương. Tại bến đò sông Sào Khê, du khách đứng xếp hàng để chờ lên thuyền tham quan. Phần lớn khách tới từ Hà Nội hoặc một vài tỉnh thành lân cận. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy đông nhưng lượng khách đến điểm vui chơi dịp giỗ Tổ vẫn giảm nhiều so với những năm trước.Tại khu vực chờ xuống thuyền, rất đông người phải đứng chờ tới lượt. Thuyền được quy định chở tối đa 5 người, đi theo lộ trình được khách du lịch lựa chọn sẵn.

Tại Đà Lạt, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt Lê Anh Kiệt cho PV Zingnews biết, ước tính dịp giỗ Tổ, từ ngày 8/4 đến 11/4, thành phố sương mù đón khoảng 50.000 lượt khách. Trong đó, thống kê lượng đăng ký lưu trú là 35.000 người, khách quốc tế khoảng 1.000 lượt.

Lượng khách đổ về Đà Lạt đông do dịp lễ trùng vào chủ nhật, người lao động có 3 ngày nghỉ dài.

Tuy nhiên, ông Lê Anh Kiệt khẳng định không xảy ra tắc đường, kẹt xe nhiều giờ liền như các mùa cao điểm trước.

Tại Quảng Bình, báo Giáo dục&Thời đại thông tin, trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 năm nay, lượng du khách đến với Quảng Bình đã tăng lên đáng kể. Nhiều điểm thăm quan du lịch trở nên nhộn nhịp, đông đúc. Bên cạnh đó, một số địa điểm lưu trú như khách sạn, khu nghỉ dưỡng đã được đặt kín chỗ.

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đúng vào dịp cuối tuần, nhiều du khách đã chọn Quảng Bình làm điểm đến.
Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đúng vào dịp cuối tuần, nhiều du khách đã chọn Quảng Bình làm điểm đến.

Tại khu nghỉ dưỡng Sea Star Resort, địa chỉ tại đường Trương Pháp, TP. Đồng Hới, ở kỳ nghỉ lễ Giổ Tổ 10/3 năm nay là dịp đầu tiên cơ sở này đón khách quay trở lại sau 2 năm dừng hoạt động bởi dịch Covid-19. Đơn vị đã nhận được lượng khách đặt phòng lên tới 100% công suất.

Mọi công tác chỉnh trang cơ sở vật chất, nhân lực đã được đơn vị này hoàn thành cả tuần nay, đặc biệt là nguồn thực phẩm hải sản tươi sống cũng như nhiều chương trình nghệ thuật, trò chơi được chuẩn bị sẵn sàng nhằm đem đến cho du khách sự hài lòng.

Quản lý Khu nghỉ dưỡng Sea Star Resort cho biết, trước đó cơ sở này đã đưa ra chính sách kích cầu, giảm sâu tới 65% giá phòng trên giá niêm yết đưa ra, chỉ còn 770 nghìn đồng/phòng cho cả trước và sau dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ngoài ra, cơ sở cũng đảm bảo các điều kiện và yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch.

Được biết, công suất đặt phòng lưu trú tại các cơ sở này đạt ở mức gần tối đa. Còn ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, các homestay, khu nghỉ dưỡng đều có khách đặt phòng, nhiều nơi đã kín phòng từ 80-90%. Các tuyến điểm du lịch như tham quan động Phong Nha, sông Chày - hang Tối mỗi ngày tiếp đón từ vài trăm đến gần 1.000 khách.