Nhiều địa phương tổ chức ra quân huấn luyện năm 2017

Ánh Ngọc - Phương Trang - Đỗ Hạnh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 1/3, huyện Mỹ Đức, thị xã Sơn Tây và huyện Hoài Đức đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2017 và phát động đợt thi đua với chủ đề "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao".

Tại huyện Mỹ Đức, năm 2016, Ban Chỉ huy quân sự huyện Mỹ Đức đã tập trung làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị.
Lãnh đạo huyện Mỹ Đức và các đại biểu tham quan khu trưng bày mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện.
Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đã chú trọng đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân. Đặc biệt là hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao đưa 150 thanh niên ưu tú lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hoạt - Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức yêu cầu, trong năm 2017, Ban Chỉ huy quân sự huyện Mỹ Đức tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, chú trọng đổi mới các nội dung về huấn luyện, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức, cơ sở Đảng gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
Bên cạnh đó, cần tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc và hoàn thành tốt chương trình, khoa mục cho các đối tượng. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, trang bị vũ khí trong quá trình huấn luyện.
Nhân dịp này, Ban Chỉ huy quân sự huyện Mỹ Đức đã vinh dự được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tặng Danh hiệu "Đơn vị vững mạnh toàn diện" năm 2016.
Các đơn vị tại thị xã Sơn Tây ký kết giao ước thi đua.

Theo Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sơn Tây, nhiệm vụ huấn luyện tập trung vào các hoạt động giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, tập huấn cán bộ, huấn luyện phân đội, giáo dục quốc phòng an ninh. Thời gian huấn luyện chung là 10 tháng.

Tiếp đó, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sơn Tây sơ kết đợt thi đua “Mừng đất nước, Thủ đô đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Đinh Dậu 2017” và phát động đợt thi đua đột kích với chủ đề “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”. Mục đích tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng vũ trang thị xã trên từng lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tại buổi lễ, đại diện cán bộ Ban Chỉ huy quân sự thị xã, 6 cụm thi đua đã ký giao ước phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017. Các đơn vị trưng bày, thi mô hình học cụ, tham gia duyệt đội ngũ, chạy việt dã hưởng ứng ngày chạy thể thao quân sự thế giới.
Ra quân huấn luyện tại huyện Hoài Đức.

Tại huyện Hoài Đức, Thượng tá Hà Quang Trung - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện cho biết, nhiệm vụ huấn luyện tập trung vào một số nội dung: Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chủ trương, quan điểm, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Xây dựng lực lượng thường trực đúng tổ chức biên chế, lực lượng dự bị động viên đảm bảo chỉ tiêu của trên giao.

Để đợt huấn luyện đạt chất lượng, hiệu quả cao, tại lễ ra quân, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hoài Đức và các cụm thi đua đã ký kết giao ước thi đua năm 2017. Trong phần thi mô hình, học cụ, giáo án, bài giảng thực hiện huấn luyện lực lượng Dân quân tự vệ năm 2017, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Ban Chỉ huy quân sự xã Tiền Yên, giải Nhì Ban Chỉ huy quân sự xã Yên Sở, giải Ba thuộc về Ban Chỉ huy quân sự xã La Phù, Lại Yên và Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần