Nhiều đồ án quy hoạch của Hà Nội đoạt Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ II

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 10/12, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tổ chức họp báo công bố kết quả Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ II (VUPA 2020). Trong số 184 tác phẩm tham dự, Ban tổ chức đã chọn ra 99 tác phẩm ở 5 thể loại để trao giải.

Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, KTS Trần Ngọc Chính cho biết, Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ II là sự tiếp bước thành công của giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ I - VUPA 2018. Đây là giải thưởng có phạm vi cả nước, được xét chọn hai năm một lần. Giải thưởng được tổ chức với sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Bộ TN&M và Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam.

 Quang cảnh họp báo.
Lãnh đạo Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam nhấn mạnh, Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia tổ chức nhằm mục đích vinh danh các đồ án quy hoạch xuất sắc có tính sáng tạo, tính đổi mới trong quy hoạch; tôn vinh các nhà đầu tư có dự án được đầu tư xây dựng đã được quản lý theo quy hoạch và theo hướng phát triển bền vững, xanh và thông minh; Các tác giả có ấn phẩm về quy hoạch và quản lý phát triển đô thị có chất lượng và đạt hiệu quả xã hội tích cực. Giải thưởng cũng tôn vinh các cá nhân, tập thể có nhiều hoạt động và thành tựu trong công tác quản lý, phát triển đô thị và bảo vệ môi trường tại các đô thị trên cả nước. Giải thưởng cũng là sự khích lệ, cổ vũ doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự thịnh vượng chung của đất nước.

Thông tin về cơ cấu giải thưởng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trương Văn Quảng cho biết, Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia lần II vẫn gồm 4 thể loại tác phẩm tham gia dự giải lần thứ I là: Thể loại A:  Đồ án quy hoạch tỉnh; Thể loại B: Các khu vực đã được đầu tư xây dựng ; Thể loại C: Các ấn phẩm về quy hoạch; Thể loại D: Các tổ chức cá nhân tham gia quản lý, phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn xuất sắc.
Ngoài ra, theo đề nghị của Bộ TN&MT, Ban tổ chức bổ sung thêm Thể loại E: Chất lượng môi trường đô thị (các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án… về phát triển cây xanh, công viên, xử lý nước thải, rác thải, nghĩa trang, vệ sinh môi trường…) nhằm bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường, hướng tới phát triển bền vững đô thị, thích ứng với biến đổi khí hậu...
Sau khi phát động, Ban tổ chức đã nhận được 184 tác phẩm dự thi từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (gần gấp 2 lần số tác phẩm dự giải lần I). Với tinh thần làm việc công tâm, cẩn trọng, khách quan, Hội đồng chấm giải đã thống nhất trao giải như sau:

Thể loại A (đồ án Quy hoạch xây dựng): 2 giải đặc biệt; 12 giải Vàng; 11 giải Bạc; 18 giải Đồng; 19 giải Khuyến khích.

Thể loại B (các khu vực đã được đầu tư xây dựng): 2 giải đặc biệt; 3 giải Vàng; 1 giải Bạc; 3 giải Đồng; 1 giải Khuyến khích.
Thể loại C (các ấn phẩm về quy hoạch): 3 giải Vàng; 4 giải Bạc; 4 giải Đồng; 5 giải Khuyến khích.
Thể loại D+E (các tổ chức và cá nhân tham gia quản lý, phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn xuất sắc và chất lượng môi trường đô thị): 6 danh hiệu xuất sắc tiêu biểu; 5 danh hiệu xuất sắc.

Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, TS.KTS Ngô Trung Hải cho hay, trong số 184 tác phẩm dự giải thì có tới gần 100 tác phẩm là các đồ án quy hoạch. Trong số các tác phẩm đoạt giải có rất nhiều đồ án thuộc loại hình du lịch, nghỉ dưỡng, bảo tồn di sản... Đáng chú ý, nhiều đồ án đoạt giải cao do đội ngũ tư vấn trong nước thực hiện. Giải thưởng có sự tham gia của các tập đoàn bất động sản lớn với những đồ án quy hoạch có chất lượng cao.
 Đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đoạt  Giải đặc biệt.
Đáng chú ý, lần đầu tiên thể loại đồ án quy hoạch xây dựng có tới 2 giải Đặc biệt cho đồ án quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết, trong đó có đồ án "Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

TS.KTS Ngô Trung Hải thông tin thêm, tại Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ II, Hà Nội có nhiều tác phẩm đoạt giải gồm: Đồ án quy hoạch chung đô thị vệ tinh Hoà Lạc; quy hoạch chi tiết khu đô thị Kim Chung – Di Trạch; đồ án thiết kế đô thị tuyến đường Tôn Thất Tùng kéo dài; chùm ấn phẩm sách “Chân dung  một Hà Nội” của KTS Trần Thanh Tùng phác họa quá độ trong chuyển đổi các dạng thức quy hoạch đô  thị Hà Nội và hai dự án khu đô thị là Vinhome Ocenpark;  Vinhome  Smart City.

Lễ trao giải cho các tác phẩm sẽ được tổ chức vào tối 12/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần