Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nhiều đối tượng khủng bố thâm nhập Đức qua “vai” người tị nạn

Kinhtedothi - Dựa vào những bằng chứng thu thập được thời gian vừa qua, giới chức Đức cho rằng, những kẻ khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thâm nhập vào Đức thông qua việc “trà trộn” vào dòng người tị nạn.
Những người tị nạn đứng xếp hàng trước cổng Văn phòng Y tế và Xã hội ở Berlin, Đức
Những người tị nạn đứng xếp hàng trước cổng Văn phòng Y tế và Xã hội ở Berlin, Đức
Phó Chủ tịch Văn phòng Bảo vệ Hiến pháp Bavaria (BfV) Manfred Hauser cho biết, Chính phủ Đức phải thừa nhận rằng có những kẻ khủng bố đang “trà trộn” trong dòng người tị nạn nhập cư vào Đức. Ngoài ra, quan chức này cũng khẳng định rằng, nguy cơ xuất hiện các vụ tấn công từ những kẻ khủng bố trong “vai” người nhập cư này là rất cao.

Theo đó, cơ quan này đang nghiên cứu, điều tra hồ sơ của hàng trăm trường hợp người tị nạn có khả năng cao là đối tượng khủng bố thâm nhập vào Đức thông qua “vai” người tị nạn. “Thông tin chúng tôi khai thác được từ những người tị nạn nhập cư vào Đức và báo cáo nói có rất nhiều người tị nạn thực chất là các chiến binh khủng bố”, ông Hauser nói.

Tháng 2 vừa qua, BfV cho biết, có ít nhất hơn 100 chiến binh IS đã thâm nhập vào Đức trong “vai” người tị nạn. Điều này khiến chính quyền Đức buộc phải đưa ra các biện pháp tăng cường an ninh, trong đó có cả việc “trục xuất người tị nạn phạm tội” hay kiểm tra kỹ lưỡng tất cả những người tị nạn trước khi đặt chân vào Đức.

Mới đây, hôm 5/8 vừa qua, cảnh sát Đức đã bắt giữ một người tị nạn Syria có khả năng liên quan đến âm mưu tổ chức khủng bố vào thời điểm mùa bóng mới bắt đầu. Giới truyền thông cho rằng, đối tượng này thực chất là một thành viên cấp cao của IS ở Syria. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng sau đó không xác nhận thông tin này.

Trong tháng 7 vừa qua, nước Đức đã phải chứng kiến hàng loạt vụ tấn công của các đối tượng liên quan đến khủng bố. Đầu tiên là vụ dùng rìu và dao tấn công hành khách trên chuyến tàu từ Treuchlingen tới Wuerzburg khiến ít nhất 15 người bị thương. Ngày 22/7, một thiếu niên 18 tuổi người Đức gốc Iran xả súng vào những người đi đường trên một con phố gần cửa hàng McDonald's ở TP Munich. Đêm 24/7, vụ nổ lớn xảy ra tại TP Ansbach khi đang có lễ hội âm nhạc diễn ra tại đây, làm chính hung thủ 27 tuổi người đến từ Syria thiệt mạng cùng 15 người khác bị thương.
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

20 Jan, 07:17 PM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển nhanh, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ cùng những diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, chất lượng môi trường và hệ sinh thái rừng đang đứng trước nhiều thách thức. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, không chỉ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phòng chống thiên tai mà còn bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.

Hải Phòng triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Hải Phòng triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

20 Jan, 03:53 PM

Kinhtedothi - Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 22-KH/TU thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ