Nhiều hoạt động chào mừng 45 năm ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/1, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo Khai mạc chương trình kỷ niệm 45 năm ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa cho cả hai nước trong năm 2014.

Chương trình khởi đầu cho năm kỷ niệm ngoại giao hai nước là buổi hòa nhạc diễn ra tối 21/1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự kết hợp giữa ban nhạc nổi tiếng Thụy Điển - Vocaletters và ca sĩ Mỹ Linh - diva hàng đầu Việt Nam. Nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước, dự kiến, trong quý I/2014 lãnh đạo Bộ Ngoại giao Thụy Điển sẽ có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong suốt năm 2014, Đại sứ quán Thụy Điển sẽ phối hợp cùng các bộ, ban, ngành và nhiều đơn vị tổ chức hàng loạt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, hội thảo như: Hòa nhạc, phát động các cuộc thi thiết kế, triển lãm ảnh, tuần lễ phim, hoạt động văn học, lễ hội ẩm thực, hoạt động thể thao, các cơ hội nghiên cứu, học tập tại Thụy Điển…Theo bà Lê Linh Lan - Phó Vụ trưởng Vụ châu Âu - Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển đang tích cực chuẩn bị một loạt các hoạt động văn hóa, kinh tế đánh dấu 45 năm ngoại giao giữa hai nước. Đây sẽ là dịp quảng bá giúp nhân dân hai nước hiểu hơn về lịch sử, đất nước, con người Việt Nam - Thụy Điển.

Bà Camilla Mellander - Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam khẳng định: "Lễ kỷ niệm hôm nay đưa chúng ta trở lại một thời điểm rất đặc biệt trong năm 1969 - việc ký kết quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển song phương. Sự kiện này đã đặt nền móng vững chắc cho một tình bạn lâu dài. Tôi tự hào nói rằng, đây thực sự là một quan hệ đối tác tin cậy, trong tất cả các lĩnh vực đem lại lợi ích cho cả hai quốc gia và hai dân tộc".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần