Nhiều hoạt động kỷ niệm 125 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 6/5, Ban Tổ chức (BTC) Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã họp...

Kinhtedothi - Sáng 6/5, Ban Tổ chức (BTC) Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã họp thống nhất các hoạt động kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015). Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì hội nghị.

Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức ở cấp quốc gia và T.Ư ủy quyền cho TP Hà Nội chủ trì tổ chức, dự kiến sẽ tiến hành vào ngày 18/5/2015 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 1, đường Đại lộ Thăng Long), với 3.500 đại biểu tham dự.

Theo Giám đốc Sở VHTT&DL Tô Văn Động, đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm đã cơ bản hoàn tất những nội dung trọng tâm. Trong đó, phần trang trí của buổi lễ đã có điều chỉnh bổ sung, với hoa và màu hồng cánh sen, thể hiện sự gần gũi và toát lên nhân cách của Bác Hồ. "Hồ Chí Minh sáng mãi tên Người" là chủ đề chính của chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm, gồm 3 chương: Chương I: Ân tình đất mẹ; Chương II: Bác Hồ là niềm tin tất thắng và Chương III: Bác Hồ một tình yêu bao la, đã nêu bật cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời vì dân, vì nước...
Nhiều hoạt động kỷ niệm 125 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1
Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu chỉ đạo tại buổi họp.
Theo kịch bản, tối cùng ngày, sẽ có cầu truyền hình trực tiếp chương trình biểu diện nghệ thuật đặc biệt: “Bác Hồ tình yêu bao la” tại 3 điểm cầu: Hà Nội (tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) - tỉnh Nghệ An (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) và TP Hồ Chí Minh (bến Nhà Rồng). Về trang trí trực quan sẽ trang trí trên 2.600 băng rôn, tiến hành theo hình thức xã hội hóa tại các điểm công cộng trên địa bàn TP và hàng trăm pano, cờ Tổ quốc, tranh cổ động kết hợp kỹ thuật ánh sáng đèn led…

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Bùi Thế Đức, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Huỳnh Vĩnh Ái, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định
đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của TP Hà Nội, đồng thời tin rằng với kinh nghiệm tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội sẽ tổ chức thành công lễ kỷ niệm này.

Thay mặt BTC, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh gia cao tinh thần phối hợp của các cấp, các ngành T.Ư cùng TP hoàn thiện các bước chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành, đơn vị phụ trách từng phần việc, cần tiếp tục nỗ lực hoàn thành các công việc của Lễ kỷ niệm, bảo đảm buổi lễ trang trọng, ý nghĩa và an toàn tuyệt đối.

Nhấn mạnh nhiệm vụ tới, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu, các đơn vị, quận, huyện, thị xã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, gắn với sơ kết, tổng kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo không khí sôi nổi rộng khắp, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp.

Đồng chí lưu ý, Sở VHTT&DL, Văn phòng UBND TP, Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan liên quan chủ động rà soát công việc, bảo đảm tiến độ thời gian, đặc biệt là trong quá trình thực hiện không để xảy ra sai sót. Yêu cầu các quận, huyện, thị xã phải triển khai xong việc tuyên truyền trực quan kỷ niệm 125 Ngày sinh của Bác trước ngày 10/5.
Các hoạt động của TP hướng tới kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh:

- Tại Bảo tàng Hà Nội có: Triển lãm ảnh chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tọa đàm, trao đổi Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tối 18/5: Chương trình nghệ thuật, TDTT ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tại vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ (bên hồ Hoàn Kiếm) và Trung tâm quận Hà Đông.

- Tháng 5/2015: Tổ chức chiếu phim về Bác Hồ phục vụ các tầng lớp Nhân dân Thủ đô tại các quận, huyện, thị xã.

- Tổ chức chỉnh trang, tu sửa, cải tạo một số di tích lịch sử, gắn với cuộc đời hoạt động, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ, như: Chùa Trầm (huyện Chương Mỹ); nhà cụ An (quận Tây Hồ), di tích lưu niệm Bác Hồ tại Xuân Dương (huyện Thanh Oai).