Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nhiều hoạt động kỷ niệm 595 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang

Kinhtedothi - Kỷ niệm 595 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang (1428-2023), quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức nhiều hoạt động để tưởng nhớ, tri ân người Anh hùng dân tộc.

Lễ hội năm nay được quận Hoàn Kiếm tổ chức với nhiều nghi thức tâm linh, hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Trong đó, Lễ dâng hương sẽ diễn ra vào tối 2/6 (15/4 âm lịch) tại khu vực tượng đài vua Lê Thái Tổ để tưởng nhớ, tri ân người Anh hùng dân tộc.

Lễ hội năm nay được quận Hoàn Kiếm tổ chức với nhiều nghi thức tâm linh, hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc

Sau Lễ dâng hương, từ 21h tối 2/6 là chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật truyền thống tại khu vực sân khấu và xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Đáng chú ý, chiều 3/6 sẽ là Lễ rước truyền thống quanh hồ Hoàn Kiếm. Đoàn rước xuất phát từ khu vực Tượng đài Vua Lê Thái Tổ, đi quanh hồ Hoàn Kiếm đến khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ đoàn rước dừng lại vào thắp hương, dâng hoa. Sau đó đoàn rước đi tiếp về khu vực Tượng đài Vua Lê và kết thúc tại đây.

Các hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra từ ngày 2/6/2023 đến 4/6/2023: Triển lãm ảnh một số Lễ hội của Hà Nội và quận Hoàn Kiếm tại hè hồ Hoàn Kiếm (đối diện tượng đài Vua Lê); Giới thiệu tranh dân gian Hàng Trống tại Đình Nam Hương; Tổ chức biểu diễn đánh cờ người tại khu vực trước cửa Trung tâm Văn hóa thông tin Hồ Gươm - số 2 phố Lê Thái Tổ; Biểu diễn võ dân tộc tại khu vực hè hồ Hoàn Kiếm đối diện tượng đài Vua Lê; Biểu diễn thư pháp và trình diễn nặn Tò he tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Chương trình lễ hội kỷ niệm 595 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang

Lễ hội kỷ niệm 595 năm (1428 - 2023) Ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang  được UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống nghìn năm văn hiến; khơi dậy, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, ghi nhớ công lao to lớn của Đức Vua Lê Thái Tổ; phát huy truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất của quân và dân ta...

Sử cũ đã ghi, đầu thế kỷ 15, giặc Minh xâm lược nước ta. Với lòng yêu nước nồng nàn, nghĩa khí cao cả, từ núi rừng Lam Sơn (tỉnh Thanh Hóa), Lê Lợi (vua Lê Thái Tổ) đã lập hội thề Lũng Nhai, dựng cờ khởi nghĩa. Trải qua mười năm kháng chiến gian khổ, năm 1427, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã giành thắng lợi, chấm dứt 20 năm ngoại bang đô hộ nước ta. Trong niềm hân hoan của cả dân tộc, ngày 15-4 năm Mậu Thân (1428), vua Lê Thái Tổ chính thức đăng quang tại điện Kính Thiên, thành Đông Quan (nay thuộc Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Thủ đô Hà Nội), lấy niên hiệu là Thuận Thiên, đặt tên nước là Đại Việt, ban Bình Ngô Đại Cáo, mở ra thời kỳ thịnh trị, đặt nền móng cho công cuộc phục hưng văn hóa Đại Việt.

Truyền thuyết kể rằng, năm 1428, vua Lê Thái Tổ cùng quần thần bơi thuyền trên hồ Tả Vọng đã trả lại gươm báu cho rùa thần, từ đó đổi tên hồ thành hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm. Năm 1894, Kinh lược sứ Hoàng Cao Khải đã hưng công dựng tượng vua Lê Thái Tổ bên hồ Hoàn Kiếm, đặt phía sau đình Nam Hương. Tượng vua Lê được đúc bằng đồng, đứng trên trụ đá tròn cao, tay phải cầm kiếm, đầu đội mũ bình thiên, mặc áo long bào, tư thế hiên ngang.

Khu di tích tưởng niệm vua Lê Thái Tổ gắn với đình Nam Hương (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) đã tạo thành một quần thể di tích lịch sử văn hóa trang nghiêm cổ kính, nơi bảo lưu những truyền thống văn hóa tốt đẹp giữa lòng Thủ đô, một trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng cộng đồng có giá trị tiêu biểu. Với những ý nghĩa và giá trị trường tồn đó, "Công trình tưởng niệm vua Lê Thái Tổ" và “Di tích lịch sử văn hóa đình Nam Hương” đã được Nhà nước xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia để giữ gìn, bảo tồn và lưu truyền mãi mãi cho các thế hệ mai sau.
Hằng năm, cứ đến ngày 15/4 (âm lịch), nhân dân quận Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung lại thành kính dâng hương, rước lễ tưởng nhớ công đức của vua Lê Thái Tổ.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài cuối: Xây dựng người Hà Nội thời đại mới

Bài cuối: Xây dựng người Hà Nội thời đại mới

18 Sep, 05:51 AM

Kinhtedothi - Hà Nội đang đổi thay từng ngày trên chặng đường bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Những tuyến đường vành đai rộng mở, những khu đô thị mới khang trang, bề thế, hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ…, trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của cả nước đang khoác lên mình diện mạo mới đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Bài 2: Những khoảng lặng giữa đời thường

Bài 2: Những khoảng lặng giữa đời thường

17 Sep, 05:00 AM

Kinhtedothi - Trong nhịp sống gấp gáp, tiếng còi xe dồn dập, tiếng giục giã của công việc và guồng quay hội nhập toàn cầu, người Hà Nội hôm nay có lúc chợt giật mình khi thấy đâu đó giữa phường phố, những chuẩn mực ứng xử vốn từng được xem là thói đất, nết người Tràng An như bị mờ đi.

Đắm say mùa Thu Hà Nội

Đắm say mùa Thu Hà Nội

16 Sep, 09:25 AM

Người Hà Nội vẫn giữ thói quen giản dị mỗi độ thu về: ngồi cà phê vỉa hè, nhâm nhi xôi cốm, sấu chín, để khởi đầu ngày mới trọn vẹn.

Giao tiếp, ứng xử - Cốt cách người Hà Nội

Giao tiếp, ứng xử - Cốt cách người Hà Nội

16 Sep, 06:06 AM

Kinhtedothi - Chương trình số 06-CTr/TU giai đoạn 2020 - 2025 của Thành ủy Hà Nội đặt nhiệm vụ xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm, bên cạnh nhiệm vụ “phát triển văn hóa” và “nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Như vậy, yếu tố con người được Đảng bộ và chính quyền TP hết sức coi trọng, xác định là động lực cho sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Tận dụng cơ chế, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa

Tận dụng cơ chế, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa

05 Sep, 05:00 AM

Kinhtedothi - Hà Nội tập trung xây dựng các sản phẩm văn hóa chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn trong nước và quốc tế; các xã, phường cần tìm ra những sản phẩm văn hóa đặc trưng của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả và phát huy giá trị di sản văn hóa. Đây là chia sẻ của TS Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam khi trao đổi với Báo Kinh tế & Đô thị về chủ đề Hà Nội bảo vệ và phát triển di sản văn hóa khi thực hiện Luật Thủ đô năm 2024 và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ