Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014), các địa phương đơn vị đã có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục truyền thống của quân đội.

Chuẩn bị cho sự kiện này, Sở VHTT&DL đã có kế hoạch tăng cường tuyên truyền, cổ động trực quan trên các tuyến đường, tuyến phố, trang trí các cụm pano tại ngã tư khách sạn Deawoo, Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng, Đại Cồ Việt - Lê Duẩn, các nút giao thông Mai Dịch, Lê Hồng Phong…Tổ chức trưng bày triển lãm ảnh chủ đề "70 năm chặng đường lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam" tại Khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ. Ngành cũng chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin các quận, huyện, thị xã tổ chức hoạt động tuyên truyền, biểu diễn văn nghệ…

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo lãnh đạo quận Long Biên, trong dịp này, quận tổ chức giáo dục truyền thống ở các trường học; tổ chức gặp mặt truyền thống cán bộ quân đội nghỉ hưu, hiện đang sinh sống trên địa bàn có thành tích tiêu biểu trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tham gia chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thăm và tặng quà đơn vị kết nghĩa - huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, tặng 1 nhà tình nghĩa; Thăm, tặng quà 10 đối tượng chính sách.

Tại quận Hai Bà Trưng, ngoài việc tuyên truyền cổ động, trang trí tại các khu vực trung tâm, các tuyến đường chính, trụ sở các cơ quan, công sở, xí nghiệp, trường học, quận cũng tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các đơn vị lực lượng vũ trang, Hội cựu chiến binh, học tập gương sáng "Anh bộ đội Cụ Hồ", các cựu chiến binh tiêu biểu trong lao động sản xuất và công tác xã hội; tổ chức các đoàn thăm hỏi, giao lưu với các đơn vị bộ đội kết nghĩa với các đơn vị trong quận.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần