Quận Hoàng Mai:

Nhiều hoạt động thiết thực quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong Tháng hành động vì trẻ em, chính quyền và các đoàn thể quận Hoàng Mai đã có nhiều hoạt động thiết thực quan tâm đến các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu  tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh LĐTĐ
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh LĐTĐ

Ngay từ đầu năm 2022, Quận ủy Hoàng Mai đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; củng cố, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác này đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô và của quận.

Hoàng Mai là địa bàn tập trung nhiều người lao động phổ thông từ các tỉnh thành khác đến lao động, sinh sống. Có rất nhiều gia đình lao động gặp rất khó khăn trong cuộc sống dẫn đến có nhiều trẻ em cần được cộng đồng quan tâm, giúp đỡ.

Theo thống kế chưa đầy đủ có khoảng 160 trẻ em là con em các gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khoảng 500 trẻ khuyết tật đang rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng.

Ông Nguyễn Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh HM
Ông Nguyễn Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh HM

Hội LHPN quận Hoàng Mai phát động các chương trình "Mẹ đỡ đầu", "Đồng hành cùng con" trao tặng 6 suất quà, trị giá 3 triệu đồng cho 6 trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hội LHPN phường Tân Mai cũng vận động xã hội hóa, nhận hỗ trợ, đỡ đầu cho 6 trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi trường hợp 500.000đ/tháng, kéo dài ít nhất 1 năm.

Hội LHPN phường Mai Động trao tặng 1 máy tính bảng trị giá 5 triệu đồng cho 1 học sinh mồ côi. Đầu tháng 6, Quận đoàn - Hội đồng Đội quận đã trao tặng 50 phần quà bao gồm 1 balo (trị giá 300.000đ) và 200.000đ tiền mặt cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

UBND quận đã tặng xe đạp cho 32 cháu có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh AT
UBND quận đã tặng xe đạp cho 32 cháu có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh AT

Trong ngày 16/6, Quận ủy Hoàng Mai phối hợp với Sở Lao động Thương binh và xã hội Thành phố tổ chức tặng quà cho con em công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em.

Tại chương trình, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em đã tặng 100 suất quà con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Hoàng Mai (mỗi suất quà gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và 500 nghìn đồng bằng hiện vật).

Cùng với đó, LĐLĐ quận Hoàng Mai cũng tặng 75 suất quà cho các cháu con công nhân, viên chức, lao động nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em (mỗi suất quà gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và 300 nghìn đồng bằng hiện vật).

Tại chương trình, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết: “Những năm gần đây, quận Hoàng Mai đã ưu tiên nguồn lực để chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Nhưng trên địa bàn vẫn còn những mảnh đời bất hạnh cần nhận được sự trợ giúp nhiều hơn của cộng đồng để vươn lên, quyết tâm không trẻ em nào bị ở lại phía sau trên hành trình phát triển”.

Tại chương trình tặng quà, Bí thư Quận ủy Nguyễn Quang Hiếu chỉ đạo: “Ngoài việc thăm hỏi, động viên và tặng quà, các cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể cần triển khai và quyết liệt thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em; Chương trình phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em… quan tâm hơn nữa bằng cả vật chất và tinh thần đến với trẻ em trên địa bàn, trong đó, đặc biệt ưu tiên đầu tư cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em thuộc nhóm yếu thế trong xã hội để đảm bảo mọi trẻ em đều được quan tâm chăm lo bảo vệ.”