Nhiều khách sạn ở Nga tăng giá đến 200% trong mùa World Cup

Lệ Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sức hút của giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh World Cup 2018 đang diễn ra tại Nga đã khiến nhiều ngành kinh doanh dịch vụ nước này được mùa “bội thu”. Trong đó, có những khách sạn tăng giá tới 200%.

Hãng du lịch trực tuyến hàng đầu Trung Quốc – Ctrip cho hay, giá phòng trung bình các khách sạn xung quanh thủ đô Moscow tăng hơn 70%, nơi cao nhất thậm chí còn tăng tới 200%.
 Hình minh họa.
Cũng theo Ctrip, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng đặt trước khách sạn ở Moscow đã tăng gần 600%. Trong đó Moscow, Sankt-Peterburg, Sochi, Kazan và Nizhny Novgorod – nơi diễn ra các trận đấu là 5 thành phố có lượng đặt phòng trước nhiều nhất. Thậm chí, việc tìm khách sạn ngay sát ngày khai mạc World Cup dường như là điều bất khả thi. Vòng bán kết và chung kết World Cup diễn ra tại Sankt-Peterburg và Moscow, dẫn đến tình trạng cháy phòng ở 2 thành phố này.
TTXVN dẫn nguồn Ngân hàng Tiết kiệm Nga thống kê từ các dịch vụ đặt phòng trực tuyến trên cả nước cho biết, doanh thu các khách sạn tại Moscow tăng 16%, trong khi mức tăng trung bình của 11 thành phố đón World Cup 2018 tăng 9%, còn trên toàn nước Nga tăng 7%.
Để ngăn ngừa tình trạng nâng giá khách sạn trong mùa World Cup, từ đầu năm 2016, Chính phủ Nga đã phê chuẩn nghị định về mức trần giá khách sạn trong thời gian này, tùy theo thành phố và hạng khách sạn. Tuy nhiên, trong đợt kiểm tra trước ngày 18/6 đối với 24.600 cơ sở lưu trú, Cơ quan giám sát tiêu dùng Nga đã phát hiện 832 trường hợp tăng giá dịch vụ khách sạn vượt trần quy định, tổng số tiền phạt lên tới trên 10 triệu Ruble.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần