Nhiều khó khăn, bức xúc được cử tri phản ánh tới đại biểu Quốc hội

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 27/6, các đại biểu (ĐB) Đơn vị bầu cử số 4 (Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội) đã tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm, quận Hoàng Mai sau Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội. Cuộc tiếp xúc theo hình thức trực tiếp tại huyện Gia Lâm và trực tuyến tại các điểm cầu quận Hoàng Mai.

Theo đó, các đại biểu Quốc hội dự cuộc tiếp xúc gồm Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai.
Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri
Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri được nghe thông báo kết quả của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Sau 19 ngày làm việc, Quốc hội đã xem xét, biểu quyết thông qua 5 Luật, 17 Nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật khác và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022.

Tham gia kỳ họp, Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tập trung nghiên cứu tài liệu, các dự thảo Luật, liên hệ thực tiễn tại địa phương và cơ quan nơi đại biểu công tác để tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung chương trình kỳ họp. Đoàn đã có nhiều đại biểu tham gia phát biểu về những nội dung quan trọng.

Cử tri huyện Gia Lâm nêu ý kiến
Cử tri huyện Gia Lâm nêu ý kiến

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã bày tỏ sự nhất trí, đồng tình với những nội dung đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3 vừa qua; đồng thời có 13 ý kiến kiến nghị gửi đến Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội. Trong đó tập trung vào một số nội dung như: Khó khăn, vướng mắc về giá vật liệu, đơn giá đối với các gói thầu theo hình thức hợp đồng trọn gói bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan; một số dự án gây bức xúc kéo dài như dự án khu vực Ao Mơ, dự án Đường vành đai 2,5 (quận Hoàng Mai), đường 181 (huyện Gia Lâm); một số kênh mương nước thải gây ảnh hưởng môi trường trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Bên cạnh đó, các cử tri cũng có ý kiến về việc quản lý, sử dụng đất công, ao hồ trên địa bàn TP; bất cập trong quy định bắt buộc dành quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại; vấn đề phát triển công nghiệp văn hóa; điều chỉnh địa giới hành chính bờ bắc sông Bắc Hưng Hải (xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) về xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) nhằm tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế thương mai, dịch vụ, du lịch…

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao đổi, tiếp thu các ý kiến của cử tri
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao đổi, tiếp thu các ý kiến của cử tri

Thay mặt các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm; đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị để tổng hợp gửi đến các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Quốc hội xem xét giải quyết, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.