Nhiều khó khăn GPMB tại các dự án giao thông trọng điểm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều 6/11, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Giám đốc Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội Nguyễn Sỹ Bảo cho biết, đến nay, 3 dự án giao thông trọng điểm trong nội thành còn gặp rất nhiều khó khăn về GPMB.

Trong đó, với dự án đường Vành đai 1 (đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu), TP đã tháo gỡ bằng cách nâng giá đến bù cao nhất có thể như hệ số k=1,8 (là mức cao nhất từ trước đến nay) và cả chính sách đặc thù về tái định cư, nhưng người dân vẫn chưa đồng tình. Vướng mắc khó gỡ nhất tại đây là xác định nguồn gốc đất của các hộ dân thuộc diện bị thu hồi. Các dự án Dự án đường Vành đại 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), đường Vành đai 2 (đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng) cũng đang bị đình trệ vì chậm GPMB.


Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần