Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế của Bạc Liêu vẫn đạt 6,62%

Kinhtedothi – Mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, song năm 2024 Bạc Liêu vẫn đạt được những thành tựu kinh tế quan trọng, với tốc độ tăng trưởng 6.62%, đứng thứ 10/13 tỉnh thành ĐBSCL.
Ông Phạm Văn Thiều Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tại buổi họp mặt Báo chí Mừng Xuân Ất Tỵ 2025, ngày 16/1 (Hoàng Nam).

Công nghiệp tăng trưởng, nông nghiệp phát huy là trụ đỡ kinh tế

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, năm qua là thời điểm “nước rút”, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 của tỉnh Bạc Liêu. Mặc dù thực hiện trong bối cảnh kinh tế trong nước và  địa phương còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Bạc Liêu đã thực hiện đạt và vượt 17/21 chỉ tiêu đã đề ra. Đây thực sự là thành quả quan trọng của một năm triển khai quyết liệt các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6,62%, đạt kế hoạch đề ra, đứng thứ 10/13 tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 46/63 tỉnh, thành phố cả nước.

Năm 2024, tuy hạn hán xâm nhập mặn diễn ra khá gay gắt, song nhờ chủ động chuẩn bị kế hoạch ứng phó, cộng với việc vận hành hiệu quả Cống Âu thuyền Ninh Quới điều tiết nước trên kênh trục Quản Lộ - Phụng Hiệp nên đã hạn chế ảnh hưởng thiệt hại.

Cùng với nỗ lực phát triển thủy sản, nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao và triển khai nhân rộng các vùng sản xuất chuyên canh lúa chất lượng cao, đã giúp cho tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp của Bạc Liêu đạt mức gần 7,0%, đa số các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp của tỉnh tăng so với cùng kỳ, là trụ đỡ quan trọng của kinh tế - xã hội địa phương.

Công nghiệp - xây dựng phát triển, với mức tăng trưởng gần 5,7%, trong đó chủ yếu là sự đóng góp của thủy sản đông lạnh, 08 dự án nhà máy điện gió duy trì hoạt động ổn định, tổng công suất 470 Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 4.079 tỷ đồng, vượt 4,3% dự toán. Tập trung vào nguồn thu truyền thống như nguồn thu Xổ số kiến thiết và nguồn thu từ lĩnh vực công thương nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục đào tạo đạt nhiều điểm nổi bật, khi có tỷ lệ thí sinh đậu tốt nghiệp phổ thông trung học đạt 99,9%. Tỉnh cũng đã công bố Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 12/9/2024. Đồng thời, đã xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện; là cơ sở quan trọng để đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Năm mới vẫn còn khó khăn phía trước

Dự báo tình hình thế giới và trong nước có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn ngày càng tăng diễn biến bất thường.

Bạc Liêu và vùng ĐBSCL sẽ ngày càng chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sạt lở bờ biển, bờ sông; thiên tai bão lũ diễn ra ngày càng phức tạp; đã có những kịch bản và nhiều báo cáo đánh giá khoa học khẳng định rõ điều đó.

Trong khi đó, những khó khăn nội tại của Bạc Liêu vẫn còn nhiều, mặc dù trong những năm qua tỉnh đã rất quyết tâm, nỗ lực và tạo được nhiều chuyển biến rất tích cực, song nhìn nhận khách quan thì Bạc Liêu vẫn còn nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã xác định ngay từ đầu năm mới, với mục tiêu bứt phá đi lên để "Đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh khá của khu vực và phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030; có mức GRDP bình quân đầu người thuộc nhóm cao của vùng. Quy mô kinh tế đến năm 2025 tăng từ 2 - 2,5 lần so với năm 2020”, tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021- 2025 từ 10-11 %.”

“Để vượt qua khó khăn hiện tại và phát triển đi lên, tỉnh càng phải quyết tâm, nỗ lực mạnh mẽ, có sự chung sức đồng lòng, sự linh hoạt, vận dụng sáng tạo, hiệu quả; chủ động thích ứng theo điều kiện cụ thể, kết hợp chặt chẽ giữa nội lực với ngoại lực, phát huy tiềm năng, thế mạnh. Tôi tin tưởng rằng tỉnh Bạc Liêu sẽ bứt phá mạnh mẽ để tiếp tục phát triển đi lên trong năm 2025” – ông Phạm Văn Thiều nhấn mạnh.

Kết nối cung cầu OCOP Bạc Liêu với các tỉnh thành năm 2024

Kết nối cung cầu OCOP Bạc Liêu với các tỉnh thành năm 2024

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội - Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội chợ Artigiano Milan 2025

Hà Nội - Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội chợ Artigiano Milan 2025

08 Dec, 02:13 PM

Kinhtedothi - Tiếp nối chuỗi thành công tại các kỳ Hội chợ Thủ công mỹ nghệ Quốc tế (Artigiano), Việt Nam tiếp tục là điểm nhấn tại sự kiện thường niên lần thứ 29 năm 2025. Sự kiện diễn ra từ ngày 6/12 đến 14/12/2025 tại Trung tâm Triển lãm Milan (Italia).

Bình Điền vào Top 20 Doanh nghiệp có Báo cáo Thường niên tốt nhất – nhóm ngành phi tài chính năm 2025

Bình Điền vào Top 20 Doanh nghiệp có Báo cáo Thường niên tốt nhất – nhóm ngành phi tài chính năm 2025

08 Dec, 01:21 PM

Kinhtedothi - Tại Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết và Lễ trao giải Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết năm 2025 (Vietnam Listed Company Awards - VLCA), Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán BFC) đã được xướng tên trong Top 20 doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất - nhóm ngành phi tài chính. Thành tích này một lần nữa khẳng định vị thế của Bình Điền trong nhóm doanh nghiệp dẫn đầu ngành phân bón và nông nghiệp Việt Nam, đồng thời cho thấy những nỗ lực của Công ty trong hành trình nâng cao tính minh bạch và chuyên nghiệp trong quản trị.

Tinh thần “dám nghĩ, làm làm” của chủ thương hiệu “Ăn cùng bà Tuyết”

Tinh thần “dám nghĩ, làm làm” của chủ thương hiệu “Ăn cùng bà Tuyết”

08 Dec, 10:42 AM

Kinhtedothi-Những sản phẩm ăn vặt của thương hiệu “Ăn cùng bà Tuyết” đã trở nên gần gũi với học sinh, sinh viên Việt Nam những năm gần đây. Có được chỗ đứng trên thị trường cũng như sự tin yêu của hàng triệu khách hàng, bà Đỗ Đình Tuyết (SN 1973, Thái Nguyên) - chủ thương hiệu đã có một hành trình đầy dũng cảm, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng vượt qua mọi chông gai, thử thách để gặt hái thành công. 

OCOP Thái Nguyên: nâng tầm nông sản giữa thời hội nhập

OCOP Thái Nguyên: nâng tầm nông sản giữa thời hội nhập

08 Dec, 09:23 AM

Kinhtedothi - Với định hướng khai thác lợi thế địa phương, nâng cao giá trị nông sản và khuyến khích khởi nghiệp nông nghiệp, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đang trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế nông thôn ở Thái Nguyên. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, OCOP còn góp phần bảo tồn văn hóa, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở đường cho sản phẩm địa phương vươn ra thị trường trong nước và quốc tế.

AIA VIETNAM và VINMEC hợp tác chiến lược mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe cao cấp

AIA VIETNAM và VINMEC hợp tác chiến lược mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe cao cấp

08 Dec, 08:40 AM

Kinhtedothi - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) và Hệ thống Y tế Vinmec chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, hướng tới phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, chuyên sâu, kết hợp giữa y tế chuẩn quốc tế và hệ sinh thái bảo hiểm – tài chính hàng đầu tại Việt Nam.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ