Nhiều kiến nghị về hạ tầng, môi trường và quy hoạch tại khu vực Thanh Xuân
Kinhtedothi - Tại cuộc tiếp xúc cử tri, đại diện cử tri các phường Khương Đình, Thanh Xuân và Phương Liệt đã nêu nhiều kiến nghị liên quan đến các dự án hạ tầng chậm tiến độ, tình trạng quy hoạch treo, ô nhiễm môi trường và nhu cầu chỉnh trang đô thị.
Ngày 21/11, các đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 7) đã tiếp xúc cử tri các phường Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt trước Kỳ họp thứ 28 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Các đại biểu tham dự cuộc tiếp xúc cử tri
Tại cuộc tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu HĐND Thành phố thông báo về nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 28 của HĐND Thành phố; Báo cáo tóm tắt của UBND Thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026…
Tại cuộc tiếp xúc, cử tri các phường Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt đã phát biểu bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao những kết quả Thành phố đã đạt được trong năm 2025. Đặc biệt, cử tri đánh giá cao về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sự vào cuộc có hiệu quả của các đại biểu HĐND Thành phố tại các kỳ họp, kỳ tiếp xúc cử tri, qua đó đã kịp thời giải quyết nhiều vấn đề dân sinh mà cử tri, Nhân dân quan tâm.
Liên quan các dự án hạ tầng lớn, nhiều ý kiến phản ánh tiến độ chậm kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống dân cư. Cử tri Dương Thị Tuyết (phường Phương Liệt) bày tỏ bức xúc trước việc thi công tuyến đường Vành đai 2,5 kéo dài hơn 10 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, gây bụi bẩn, mất an toàn, cản trở đi lại và hoạt động kinh doanh. Cử tri đề nghị Thành phố chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ; tăng cường tưới nước giảm bụi; bố trí vật liệu gọn gàng; hoàn trả mặt đường kịp thời, bảo đảm an toàn giao thông.
Cử tri Dương Thị Tuyết (phường Phương Liệt) bày tỏ bức xúc trước việc thi công tuyến đường Vành đai 2,5 kéo dài hơn 10 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành
Cử tri Vũ Đức Kiên (phường Thanh Xuân) phản ánh tuyến phố Cự Lộc xuống cấp nghiêm trọng
Tương tự, cử tri Vũ Đức Kiên (phường Thanh Xuân) phản ánh tuyến phố Cự Lộc xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường lồi lõm, thoát nước kém, không có vỉa hè và thường xuyên ùn tắc. Cử tri đề nghị đưa dự án cải tạo, mở rộng, chỉnh trang tuyến phố vào kế hoạch đầu tư công; đồng thời đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng và thoát nước.
Về môi trường và cải tạo cảnh quan, cử tri Nguyễn Anh Dũng (phường Khương Đình) đề nghị Thành phố đẩy nhanh Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch. Người dân ghi nhận sự cần thiết của dự án, nhất là khi tình trạng ô nhiễm nặng kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống đô thị. Cử tri đề nghị chỉ đạo sát sao để sớm hoàn thiện thủ tục, bảo đảm tiến độ thi công và áp dụng công nghệ xử lý nước thải phù hợp; đồng thời xây dựng cơ chế quản lý, duy tu thường xuyên sau khi dự án hoàn thành.
Liên quan công tác quy hoạch, cử tri Nguyễn Văn Chiến (phường Khương Đình) kiến nghị Thành phố giải quyết dứt điểm tình trạng quy hoạch treo tại dự án công viên - hồ điều hòa Hạ Đình. Quy hoạch tồn tại hơn 20 năm khiến người dân bị hạn chế sửa chữa, cải tạo nhà cửa và luôn trong tâm trạng bất an. Cử tri đề nghị sớm điều chỉnh, công bố lại quy hoạch và làm rõ định hướng sử dụng đất để người dân ổn định cuộc sống.
Các cử tri phường Khương Đình kiến nghị các vấn đề dân sinh
Về trật tự, môi trường khu dân cư, cử tri Vũ Ngọc Mai (phường Khương Đình) phản ánh tình trạng Nhà khách Quân khu 4 trên phố Tô Vĩnh Diện bị sử dụng sai mục đích, gây ồn ào, mất vệ sinh và ảnh hưởng đến môi trường sống. Cử tri đề nghị Thành phố phối hợp Bộ Quốc phòng kiểm tra, xử lý và thu hồi diện tích đất đang sử dụng sai mục đích để giao cho phường xây dựng nhà văn hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân.
Liên quan đến công tác hành chính và phong trào cơ sở, cử tri phường Thanh Xuân đề nghị rà soát, đơn giản hóa quy trình bình xét “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” theo Nghị định số 86/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện thủ tục còn nhiều giấy tờ, gây quá tải cho tổ trưởng dân phố, Ban Công tác Mặt trận và cán bộ phường. Cử tri đề nghị ứng dụng chuyển đổi số, tinh gọn quy trình để đảm bảo việc bình xét thực chất, giảm áp lực cho cơ sở.
Ngoài ra, các cử tri mong muốn HĐND Thành phố tiếp tục giám sát chặt chẽ, kiến nghị các cấp sớm tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy tiến độ, đảm bảo quyền lợi và chất lượng sống cho Nhân dân trên địa bàn.
Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thay mặt tổ đại biểu HĐND Thành phố, đại biểu Đàm Văn Huân đã trực tiếp trao đổi, làm rõ những vấn đề cử tri nêu; đồng thời cho biết Tổ đại biểu sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo Thường trực HĐND Thành phố và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Đình Cảnh dự Ngày hội đại đoàn kết tại phường Thanh Xuân
Kinhtedothi - Chiều 15/11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Trần Đình Cảnh đã đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư Thanh Xuân Trung 10, phường Thanh Xuân, Hà Nội.
Phường Khương Đình: Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân
Kinhtedothi - Ngày 14/11, tại buổi lễ gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng ghi nhận những đóng góp quan trọng của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác mặt trận trong thời gian tới.

Phường Khương Đình tăng cường đối thoại, lắng nghe để phục vụ người dân tốt hơn
Kinhtedothi - Ngày 7/11, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Khương Đình tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025.






