Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nhiều mô hình hay góp phần lan tỏa lối sống văn minh người Hà Nội

Kinhtedothi - Việc thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và 2 bộ quy tắc ứng xử cần phải đổi mới, sáng tạo để đáp ứng được với "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Chiều 23/12, Sở VH&TT Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; đánh giá kết quả triển khai thực hiện các quy tắc ứng xử của Thành phố giai đoạn 2017-2024.

Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở (Bộ VHTT&DL) Lương Đức Thắng thông tin, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được Đảng, Nhà nước rất quan tâm. Nhiều năm qua, Hà Nội và nhiều tỉnh thành đã làm tốt phong trào này, trong đó có nhiều mô hình hay, hiệu quả, góp phần lan tỏa lối sống đẹp, văn minh trong người dân.

Riêng ở Hà Nội, việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố đã tạo nên nét văn hóa riêng của người Hà Nội.

Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở Lương Đức Thắng phát biểu tại hội nghị.

Ông Lương Đức Thắng cũng cho rằng, thời gian tới, việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 2 bộ quy tắc ứng xử cần phải có cách làm đổi mới, sáng tạo để đáp ứng được với “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Sau gần 8 năm thực hiện, các quy tắc ứng xử đang ngày càng trở nên thân thuộc với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn TP. Từ TP tới cơ sở, hàng trăm cách làm hay, mô hình điểm đã và đang được triển khai, nhân rộng nhằm hiện thực hóa Quy tắc ứng xử của Thành phố. Dù nhiều mô hình có nội dung tương tự, song việc triển khai không bị dập khuôn mà có sáng tạo cho phù hợp với điều kiện, đặc trưng, tính chất địa bàn, dân cư sinh sống.

Các địa phương, đơn vị, bám sát yêu cầu thực tiễn, góp phần vào việc xây dựng, thực hiện giá trị, chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch văn minh trong thời kỳ mới, coi đây là nguồn động lực quan trọng cho xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại” năm 2024.

Cùng với kết quả đạt được, Sở VH&TT Hà Nội cũng chỉ ra, việc triển khai các Quy tắc ứng xử của Thành phố còn gặp một số hạn chế nhất định. Hà Nội đất chật người đông, nhiều người lao động từ các địa phương khác về Hà Nội làm ăn, sinh sống, chưa thực sự hoà nhập với nếp sống văn hoá ở Thủ đô. Công tác tuyên truyền được quan tâm, nhưng chưa thường xuyên, liên tục, chưa phân loại được các đối tượng để tuyên truyền…

Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Đỗ Đình Hồng chỉ đạo tại hội nghị tập huấn.

Theo Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Đỗ Đình Hồng, thời gian tới, cần đẩy mạnh và mở rộng thêm các phong trào, trong đó, phong trào “sáng – xanh - sạch - đẹp” gắn vào các hoạt động thi đua tại địa phương. Trong dịp Tết Ất Tỵ đang đến gần, các địa phương cần lưu ý đến việc giữ gìn không gian văn hoá, tăng cường tuyên truyền ứng xử văn minh lễ hội tới người dân và du khách, hạn chế đốt vàng mã và sử dụng chất gây cháy nổ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe hướng dẫn, tập huấn về công tác quản lý lễ hội; việc triển khai tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí chiếu sáng mỹ thuật, đăng ký xây dựng tuyến đường thôn, tổ dân phố trang trí cổ động trực quan kiểu mẫu, điểm check-in tại thôn, tổ dân phố…

Nhân hội nghị này, Sở VH&TT đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2024.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Dân mạng đua nhau "chill" mùa Thu Hà Nội theo cách riêng

Dân mạng đua nhau "chill" mùa Thu Hà Nội theo cách riêng

24 Sep, 03:31 PM

“Vạn vật đều thua mùa Thu Hà Nội” là câu nói đang được giới trẻ lan truyền để miêu tả về mùa đẹp nhất trong năm ở Thủ đô. Nội dung này đang bao phủ mạng xã hội. Từ Facebook, TikTok đến Threads, khắp nơi đều ngập tràn những hình ảnh và câu chuyện xoay quanh cách mà mỗi người tận hưởng mùa Thu.

Bài cuối: Xây dựng người Hà Nội thời đại mới

Bài cuối: Xây dựng người Hà Nội thời đại mới

18 Sep, 05:51 AM

Kinhtedothi - Hà Nội đang đổi thay từng ngày trên chặng đường bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Những tuyến đường vành đai rộng mở, những khu đô thị mới khang trang, bề thế, hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ…, trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của cả nước đang khoác lên mình diện mạo mới đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Bài 2: Những khoảng lặng giữa đời thường

Bài 2: Những khoảng lặng giữa đời thường

17 Sep, 05:00 AM

Kinhtedothi - Trong nhịp sống gấp gáp, tiếng còi xe dồn dập, tiếng giục giã của công việc và guồng quay hội nhập toàn cầu, người Hà Nội hôm nay có lúc chợt giật mình khi thấy đâu đó giữa phường phố, những chuẩn mực ứng xử vốn từng được xem là thói đất, nết người Tràng An như bị mờ đi.

Đắm say mùa Thu Hà Nội

Đắm say mùa Thu Hà Nội

16 Sep, 09:25 AM

Người Hà Nội vẫn giữ thói quen giản dị mỗi độ thu về: ngồi cà phê vỉa hè, nhâm nhi xôi cốm, sấu chín, để khởi đầu ngày mới trọn vẹn.

Giao tiếp, ứng xử - Cốt cách người Hà Nội

Giao tiếp, ứng xử - Cốt cách người Hà Nội

16 Sep, 06:06 AM

Kinhtedothi - Chương trình số 06-CTr/TU giai đoạn 2020 - 2025 của Thành ủy Hà Nội đặt nhiệm vụ xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm, bên cạnh nhiệm vụ “phát triển văn hóa” và “nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Như vậy, yếu tố con người được Đảng bộ và chính quyền TP hết sức coi trọng, xác định là động lực cho sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ