Nhiều mô hình nông nghiệp hiệu quả ở Phú Thị

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ một xã nông nghiệp thuần túy, đất đai manh mún, sau dồn điền đổi thửa xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm đã xuất hiện nhiều mô hình nông nghiệp hiệu quả, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha/năm.

Ông Nguyễn Xuân Thanh bên vườn cam trĩu quả.
Đến thôn Tô Khê, xã Phú Thị hỏi thăm trang trại trồng cây ăn quả của gia đình ông Nguyễn Xuân Thanh, người nào cũng biết. Cuối năm 2015, sau khi xã Phú Thị hoàn thành dồn điền đổi thửa, ông Thanh - một lao động tự do đã trở về nuôi chí làm giàu tại quê hương. Ông đứng ra gom ruộng của các hộ trong thôn thành một khu rồi thuê lại, tổng cộng được 4,5 mẫu (gần 2ha). Để có kiến thức làm trang trại, ngoài việc tìm hiểu qua sách báo, internet, ông còn dành nhiều thời gian đi thăm các mô hình đã thành công ở Bắc Ninh, Hà Nội, Hòa Bình, Hưng Yên... Sau đó, ông mới định hình quy hoạch trồng cây ăn quả trên diện tích đất của mình.
Trong số 4,5 mẫu ruộng, ông dành 1 mẫu trồng chuối tiêu hồng; 0,5 mẫu trồng cam giống; 3 mẫu còn lại trồng cam Canh, bưởi Diễn, bưởi Tân Lạc (Hòa Bình)... Năm đầu tiên gây dựng, cây ăn quả chưa được thu hoạch, ông phải trồng xen canh nhiều loại cây ngắn ngày, kể cả rau xanh để lấy ngắn nuôi dài. Từ năm thứ 2 trở đi, cây ăn quả cho thu hoạch, đến nay tương đối ổn định. Ông cho biết, mỗi năm doanh thu từ trang trại đạt từ 500 – 700 triệu đồng.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Thị Nguyễn Thị Lan, mấy năm gần đây, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu ở xã Phú Thị có sự phát triển mạnh mẽ. Qua đó xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: Trang trại nuôi cá giống, cá thịt của ông Lê Huy Ngoạn (thôn Trân Tảo); mô hình trồng cây ăn quả của hộ gia đình ông Nguyễn Huy Dũng, ông Nguyễn Quý Lệ (thôn Đại Bản); mô hình trồng cây ăn quả của ông Nguyễn Xuân Thanh, ông Nguyễn Xuân Tú (thôn Tô Khê), hộ ông Trần Quốc Oai (thôn Phú Thụy), hộ ông Nguyễn Đức Sơn (thôn Hàn Lạc)... Các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi không chỉ làm giàu cho mình mà còn giúp đỡ các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức như cho vay vốn không lấy lãi, hướng dẫn kỹ thuật, tạo công ăn việc làm, từ đó giảm hộ nghèo trong toàn xã.

Thời gian tới, Hội Nông dân xã Phú Thị tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời vận động nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.