Nhiều nơi ở miền Bắc ngập nặng vì mưa lớn kéo dài

Khang Nhi (Tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong hai ngày qua, mưa lớn diễn ra nhiều giờ tại một số tỉnh ở miền Bắc như Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh... khiến cho một số khu vực ngập sâu, giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

 

Đại lộ Thăng Long đã bớt ngập úng hơn so với hôm qua. Tuy nhiên, người dân đi làm qua đây vẫn gặp khó khăn do các xe phải chạy chậm. Ảnh: Vietnamnet.
Đại lộ Thăng Long đã bớt ngập úng hơn so với hôm qua. Tuy nhiên, người dân đi làm qua đây vẫn gặp khó khăn do các xe phải chạy chậm. Ảnh: Vietnamnet.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, mưa lớn được dự báo kéo dài những giờ tới và có thể kết thúc trong đêm nay.

Cụ thể, đêm qua và sáng nay (24/5), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 23/5 đến 8 giờ  ngày 24/5) như: An Bình (Hòa Bình) 179mm, Quân Chu (Thái Nguyên) 184mm, Quế Võ (Bắc Ninh) 150mm, Phủ Lý (Hà Nam) 181mm, Yên Định (Thanh Hóa) 161mm,...

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn đưa ra dự báo, ngày và đêm nay (24/5), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 60mm, có nơi trên 80mm; riêng khu vực Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hòa Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa phổ biến 60-100mm, có nơi trên 130mm.

Từ ngày mai (25/5), mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng giảm dần. Mưa rào và dông và mưa to cục bộ ở vùng núi Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài nhiều ngày tới.

Mưa lớn gây ngập úng trên phố Ngọc Lâm, quận Long Biên. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Mưa lớn gây ngập úng trên phố Ngọc Lâm, quận Long Biên. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ngoài ra, trong chiều và tối nay (24/5), ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng 20 - 30mm, cục bộ có mưa to với lượng trên 50mm. Dự báo đợt mưa dông diện rộng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 29/5 (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Riêng khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay (24/5), có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.

Dưới đây là một số hình ảnh các TP tại miền Bắc bị ngập sau các trận mưa lớn tiếp diễn từ ngày 23/5 đến 24/5:

Mưa lớn khiến cho giao thông bị ảnh hưởng. Ô tô dàn hàng và xe máy đan xen nhau trên đường Nguyễn Trãi. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Mưa lớn khiến cho giao thông bị ảnh hưởng. Ô tô dàn hàng và xe máy đan xen nhau trên đường Nguyễn Trãi. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Cây lớn bất ngờ "gục ngã" sau trận mưa - đường Lê Văn Thịnh, TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh). Ảnh: Bắc Ninh 24h
Cây lớn bất ngờ "gục ngã" sau trận mưa - đường Lê Văn Thịnh, TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh). Ảnh: Bắc Ninh 24h
Nhiều nơi ở miền Bắc ngập nặng vì mưa lớn kéo dài - Ảnh 1
Tại khu vực hầm chui đường Lạc Long Quân, trước cửa chung cư Hoàng Gia ở phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh bị ngập 0,5 - 0,8m khiến nhiều ôtô đi qua đây chìm trong biển nước. Ảnh: Bắc Ninh 24h.
Tại khu vực hầm chui đường Lạc Long Quân, trước cửa chung cư Hoàng Gia ở phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh bị ngập 0,5 - 0,8m khiến nhiều ôtô đi qua đây chìm trong biển nước. Ảnh: Bắc Ninh 24h.
Từ 19 giờ ngày 23/5 đến 8 giờ ngày 24/5, lượng mưa ghi nhận được ở TP Bắc Ninh dao động 100 - 150mm. Mưa lớn trong thời gian ngắn khiến nhiều khu vực trũng thấp ngập nặng. Ảnh: Bắc Ninh 24h.
Từ 19 giờ ngày 23/5 đến 8 giờ ngày 24/5, lượng mưa ghi nhận được ở TP Bắc Ninh dao động 100 - 150mm. Mưa lớn trong thời gian ngắn khiến nhiều khu vực trũng thấp ngập nặng. Ảnh: Bắc Ninh 24h.
Nhiều nơi ở miền Bắc ngập nặng vì mưa lớn kéo dài - Ảnh 2
Đến 8 giờ sáng nay, tình trạng ngập úng khiến việc di chuyển của công nhân tại khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh vẫn gặp nhiều khó khăn.
Đến 8 giờ sáng nay, tình trạng ngập úng khiến việc di chuyển của công nhân tại khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh vẫn gặp nhiều khó khăn.
Mưa lớn kéo dài trong sáng 24/5, khiến sân trường ngập từ 30 - 50 cm, hơn 1.300 học sinh trường Tiểu học và trường THCS Phong Khê, Bắc Ninh phải nghỉ học để đảm bảo an toàn. Ảnh: VTC News
Mưa lớn kéo dài trong sáng 24/5, khiến sân trường ngập từ 30 - 50 cm, hơn 1.300 học sinh trường Tiểu học và trường THCS Phong Khê, Bắc Ninh phải nghỉ học để đảm bảo an toàn. Ảnh: VTC News
Lãnh đạo trường THCS Phong Khê cho biết, vào thời điểm sáng 24/5, khu vực nhà trường đã xảy ra trận mưa lớn và kéo dài khiến nước dâng cao, gây ngập lụt. Để đảm bảo an toàn, nhà trường đã quyết định cho 708 học sinh nghỉ học ở các khối nghỉ học, khi nào nước rút nhà trường sẽ thông báo sau.
Lãnh đạo trường THCS Phong Khê cho biết, vào thời điểm sáng 24/5, khu vực nhà trường đã xảy ra trận mưa lớn và kéo dài khiến nước dâng cao, gây ngập lụt. Để đảm bảo an toàn, nhà trường đã quyết định cho 708 học sinh nghỉ học ở các khối nghỉ học, khi nào nước rút nhà trường sẽ thông báo sau.
Sau trận mưa lớn, sáng 23/5, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc biến thành sông, khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn. (Ảnh chụp tại ngã tư đường Mê Linh giao nhau với đường Tôn Đức Thắng). Ảnh: Báo Vĩnh Phúc
Sau trận mưa lớn, sáng 23/5, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc biến thành sông, khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn. (Ảnh chụp tại ngã tư đường Mê Linh giao nhau với đường Tôn Đức Thắng). Ảnh: Báo Vĩnh Phúc
Từ đêm 22/5 đến hết ngày 23/5, lượng mưa ghi nhận được tại Vĩnh Phúc là 403mm chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ. Đây là khu vực có vũ lượng lớn nhất trong đợt mưa đang diễn ra tại miền Bắc. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc
Từ đêm 22/5 đến hết ngày 23/5, lượng mưa ghi nhận được tại Vĩnh Phúc là 403mm chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ. Đây là khu vực có vũ lượng lớn nhất trong đợt mưa đang diễn ra tại miền Bắc. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc
Ảnh: Báo Vĩnh Phúc
Ảnh: Báo Vĩnh Phúc
Tại khu vực Siêu thị Co.op mart… Ảnh: Báo Vĩnh Phúc
Tại khu vực Siêu thị Co.op mart… Ảnh: Báo Vĩnh Phúc
Nhiều người đi làm từ sáng sớm phải mò mẫm, dầm mình trong mưa lạnh... Ảnh: Báo Vĩnh Phúc
Nhiều người đi làm từ sáng sớm phải mò mẫm, dầm mình trong mưa lạnh... Ảnh: Báo Vĩnh Phúc
 Trên đường Nguyễn Du, TP Vĩnh Yên. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc
 Trên đường Nguyễn Du, TP Vĩnh Yên. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc
Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Tam Dương, mưa lớn kéo dài sau nhiều giờ từ tối 22/5 đến trưa 23/5 đã gây ngập úng một số tuyến đường trũng tại thị trấn Hợp Hòa, xã Duy Phiên… khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, ảnh hưởng tới sinh hoạt và sản xuất của người dân. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc
Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Tam Dương, mưa lớn kéo dài sau nhiều giờ từ tối 22/5 đến trưa 23/5 đã gây ngập úng một số tuyến đường trũng tại thị trấn Hợp Hòa, xã Duy Phiên… khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, ảnh hưởng tới sinh hoạt và sản xuất của người dân. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc
Nhiều nơi ở miền Bắc ngập nặng vì mưa lớn kéo dài - Ảnh 3
Trước đó vào chiều 23/5, công an huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đến nhà dân để hỗ trợ di dời đồ đạc sau khi khu vực này ngập lụt nặng nề.
Nhiều nơi ở miền Bắc ngập nặng vì mưa lớn kéo dài - Ảnh 4
Miền Bắc được dự báo tiếp diễn mưa lớn đến hết hôm nay. Từ ngày 25/5, mưa giảm dần.
 
Nhiều nơi ở miền Bắc ngập nặng vì mưa lớn kéo dài - Ảnh 5

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần