Nhiều phong trào, hoạt động thiết thực vì cộng đồng của phụ nữ Thủ đô

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát huy truyền thống và những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, bên cạnh nỗ lực triển khai nhiệm vụ công tác hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ Thủ đô đã đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động vì cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng - Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ TP Hà Nội; Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa trao tặng danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2021 cho 10 gương mặt xuất sắc

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; sáng 19/10, Hội LHPN TP Hà Nội đã tổ chức ngày hội “Phụ nữ Thủ đô sáng tạo” năm 2021. Tham dự ngày hội có Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng - Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ TP Hà Nội; Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa. 

Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh và Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Trịnh Huy Thành trao thưởng cho 10 phụ nữ Thủ đô có sản phẩm, ý tưởng sáng tạo

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh khẳng định, phát huy truyền thống và những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, bên cạnh nỗ lực triển khai nhiệm vụ công tác hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ Thủ đô đã đoàn kết, tích cực tham gia các tổ Covid-19 cộng đồng, các điểm trực chốt, các điểm tiêm chủng, xét nghiệm. Đồng thời, chủ động khai thác nguồn lực động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch và chăm lo cho phụ nữ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cùng đó, phụ nữ Thủ đô tích cực hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, góp phần tiếp sức phụ nữ và trẻ em miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19. 

Trao giải Nhất cuộc thi “Đoạn đường, tuyến phố nở hoa năm 2021” cho Hội LHPN các quận, huyện

Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ đã hăng hái thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Nhiều công trình, phần việc của các cấp hội có sức lan tỏa và hiệu quả cao. Cụ thể, toàn thành phố đã xây sửa 55 mái ấm tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; hoàn thành hàng trăm công trình, phần việc chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp; giúp đỡ 293 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; xây dựng 781 đoạn đường, tuyến phố nở hoa do phụ nữ tự quản...

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng - Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ TP Hà Nội; Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa trao tặng học bổng cho các học sinh vượt khó, học giỏi

Kêu gọi các cấp hội, cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô tích cực tham gia đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII sắp tới, Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh đề nghị, mỗi cán bộ, hội viên hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt bằng ít nhất 1 hành động, ý tưởng sáng tạo gắn với thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Các đại biểu tham quan gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Ngày hội “Phụ nữ Thủ đô sáng tạo” năm 2021

Tại lễ kỷ niệm, Hội LHPN TP Hà Nội đã trao tặng danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2021 cho 10 gương mặt có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô; biểu dương, trao thưởng 10 sản phẩm, ý tưởng sáng tạo của phụ nữ Thủ đô; trao giải cuộc thi “Đoạn đường, tuyến phố nở hoa năm 2021”. Ngoài ra, 9/50 học sinh vượt khó, học giỏi được trao tặng học bổng tại chương trình.