Kinhtedothi - Ngày 25/12, HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 20 để xem xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 và đề ra nhiệm vụ phát triển năm 2024.
Theo đó, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh Kiên Giang xem xét, quyết định 4 nội dung quan trọng gồm: Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh Kiên Giang về nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Các báo cáo của Thường trực HĐND, các ban HĐND, UBND, các cơ quan tư pháp tỉnh Kiên Giang năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 20 HĐND khóa X nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh Hữu Tuấn)
Đồng thời, nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang thông báo tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND tỉnh Kiên Giang; giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn; thông qua các nghị quyết của HĐND trình Kỳ họp.
Năm 2023, tình hình KT - XH năm 2023 của tỉnh Kiên Giang tiếp tục ổn định và phát triển khá; có 23/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, còn lại 1 chỉ tiêu đạt trên 90% kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,79%. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra.
Tổng khách du lịch trong năm ước đón trên 8,5 triệu lượt khách, tăng 15,6% (khách quốc tế, tăng 177%), tổng doanh thu tăng 65% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách hơn 15.120 tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch, tăng 26,8% so cùng kỳ.
Ông Mai Văn Huỳnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang cho biết, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh Kiên Giang xem xét, cho ý kiến đối với 48 nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; có nhiều nội dung quan trọng tác động đến sự phát triển KT - XH, quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương. Đồng thời, đề nghị các vị đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng các nội dung trình Kỳ họp.
Kinhtedothi - Ngày 16/12, Thứ Trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến làm làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang về công tác chuẩn bị đầu tư, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của dự án đầu tư xây dựng Trung tâm nghề cá tỉnh và chống khai thác IUU theo khuyến cáo của Ủy ban Châu Âu (EC).
Kinhtedothi - Ngày 15/12, Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) tổng kết tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
Kinhtedothi – Trong 10 tháng của năm 2023, thu ngân sách của tỉnh Kiên Giang là 11.902 tỷ đồng, đạt 97,7%, trở thành một trong những địa phương dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về phát triển kinh tế. Địa phương đang phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển của quốc gia.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 641/TB-VPCP ngày 25/11/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng về tình hình, kết quả triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.
Kinhtedothi - Sáng 26/11, tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và có bài phát biểu quan trọng tại chương trình khai mạc và phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 với chủ đề: "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số".
Kinhtedothi – Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 20800/UBND-HCC về việc tăng tốc về đích trong triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh.
Kinhtedothi - Tình trạng người dân Nha Trang mất hoàn toàn sóng điện thoại trong đêm lũ đã tạo ra áp lực lớn lên hạ tầng viễn thông của Khánh Hòa. Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có chỉ đạo nóng, yêu cầu các nhà mạng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống thiên tai.
Kinhtedothi - Chiều 25/11, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến hành ngày làm việc thứ nhất với sự tham dự của 340 đại biểu chính thức.