Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nhiều sai phạm trong quản lý đất đai

Kinhtedothi - Theo nội dung đơn kiến nghị người dân gửi đến báo Kinh tế & Đô thị, thời gian gần đây, cán bộ thôn Vĩnh Thịnh và lãnh đạo UBND xã Đại Áng, huyện Thanh Trì đã có nhiều vi phạm trong công tác quản lý đất đai.
Từ lá đơn nặc danh…

Phóng viên đã về thôn Vĩnh Thịnh để tìm gặp những người dân đứng tên gửi đơn phản ánh đến Báo. Tuy nhiên, qua tìm hỏi, kiểm tra, xác minh, chúng tôi xác định không có ai có tên trùng khớp ký tên trong đơn. Như vậy, đó là đơn nặc danh. Tuy nhiên, những nội dung trong đơn qua tìm hiểu được xác định là có thật và hiện các nội dung này đang được chính quyền các cấp huyện Thanh Trì thanh, kiểm tra làm rõ. Cụ thể là nội dung: Ông Nguyễn Đình Nghị, ở thôn Vĩnh Thịnh, là người có đất thổ cư giáp đình làng.
Phế thải vật liệu xây dựng được đổ tại xứ đồng Cánh Đai.
Phế thải vật liệu xây dựng được đổ tại xứ đồng Cánh Đai.
Theo quy hoạch, giếng cổ của làng sẽ được khôi phục nhằm tạo cảnh quan thoáng đãng và đẹp hơn trước. Do vậy, năm 1996, cán bộ và người dân thôn Vĩnh Thịnh đã bàn bạc, nhất trí lấy 162m2 đất thổ cư của gia đình ông Nghị có vị trí giáp đình. Đổi lại, ông Nghị được trả 162m2 đất thùng, hố giáp khu dân cư thuộc quỹ đất công ích do UBND xã quản lý. Ngoài ra, ông Nghị còn được hỗ trợ tiền đắp nền, phá dỡ công trình. Nhưng vì chưa có điều kiện thực hiện nên đến năm 2013, thôn Vĩnh Thịnh mới cải tạo giếng cổ. Cùng thời điểm này, ông Nghị cũng tiến hành xây nhà rộng khoảng 80m2 trên đất nông nghiệp được lãnh đạo thôn đổi cho trước đó, đồng thời còn được thôn Vĩnh Thịnh hỗ trợ 100 triệu đồng.

Ngoài ra, thôn Vĩnh Thịnh còn tự ý lấy đất san lấp ruộng canh tác và thu tiền của các hộ trong thôn để lấy kinh phí cho việc san lấp khoảng 3,8ha đất nông nghiệp tại xứ đồng Cánh Đai, là phần đất giao lâu dài cho hơn 400 hộ dân. Do diện tích này khó canh tác nên nhiều hộ đã bỏ hoang hơn 10 năm nay. Trước thực trạng ấy, cuối năm 2011, HĐND xã Đại Áng họp, thống nhất đưa vào nghị quyết cho chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả tại xứ đồng Cánh Đai sang trồng hoa, cây ăn quả. Tại thời điểm này, 400 hộ có ruộng ở đây ký biên bản, thỏa thuận cho HTX Kinh doanh dịch vụ tổng hợp thôn Vĩnh Thịnh thuê quyền sử dụng đất của họ để chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Thừa nhận sai phạm

Để thực hiện việc chuyển đổi, thôn Vĩnh Thịnh và HTX Kinh doanh dịch vụ tổng hợp lập đề án xin chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp từ năm 2012 rồi trình UBND xã và UBND huyện. Nhưng do nóng vội vì không muốn để đất đai hoang hóa, lãng phí, nên cuối năm 2014, lãnh đạo thôn Vĩnh Thịnh đã cho đổ đất và phế thải xây dựng vào cánh đồng để làm đường cho xe vào thi công san lấp ruộng. Sự việc này bị UBND xã phát hiện và yêu cầu dừng hoạt động để chờ phê duyệt dự án mới được thực hiện san lấp. Đồng thời, UBND xã Đại Áng còn giao lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn, không để phát sinh vi phạm mới. Qua kiểm tra cho thấy, diện tích đất nông nghiệp đã bị san lấp khoảng 1.000m2 và diện tích bị đổ phế thải khoảng 100m2. Trong đơn gửi báo Kinh tế & Đô thị, người dân còn cho rằng, để có tiền trả cho việc san lấp ruộng, lãnh đạo thôn còn thu tiền của các hộ dân với 200.000 đồng/khẩu. Tuy nhiên, do văn bản hướng dẫn lập hồ sơ chuyển đổi cơ cấu cây trồng thay đổi nên đến ngày 22/5/2015, UBND huyện Thanh Trì mới có QĐ 2442/QĐ-UBND phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp sang trồng hoa, cây ăn quả tại xứ đồng Cánh Đai.

Chủ tịch UBND xã Đại Áng Nguyễn Văn Hưng thừa nhận, tất cả những việc làm trên tuy sai về quy trình, nhưng đều thể hiện có sự bàn bạc, thống nhất của tập thể, sự đồng thuận của người dân nhằm hướng tới vì lợi ích chung. Tuy nhiên, do nóng vội nên cán bộ thôn đã tự ý mua đất màu rồi đổ vào ruộng khi chưa được UBND huyện cho phép. Bên cạnh đó, việc cán bộ thôn Vĩnh Thịnh đổi đất thổ cư của ông Nghị sang đất nông nghiệp để thực hiện dự án xây dựng chùa Thanh Dương khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định cũng là sai. Hiện nay, vụ việc đang được Thanh tra Nhà nước huyện thụ lý để làm rõ từng nội dung cũng như mức độ sai phạm. “Để xảy ra vụ việc gây mất ổn định tại địa phương có phần trách nhiệm của UBND xã, trong đó có trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã là tôi” - ông Hưng nói.

Chánh Thanh tra Nhà nước huyện Thanh Trì Chử Bá Phượng cho biết, ngay sau khi nhận được đơn phản ánh của các hộ dân hồi tháng 4 vừa qua, UBND huyện đã giao cho Thanh tra Nhà nước huyện sớm thanh, kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin trong đơn theo đúng quy định. Qua kiểm tra đã xác định được một số nội dung như người dân phản ánh là có cơ sở. Mặt khác, ông Phượng khẳng định: “Do chưa thống nhất được nội dung và chưa hết thời hạn thanh tra, vì vậy đến cuối tháng 6, UBND huyện mới công bố kết luận, khi đó sẽ xác định rõ mức độ vi phạm cũng như trách nhiệm của những tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm”.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí

Lâm Đồng ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí

09 Jan, 09:50 PM

Kinhtedothi – Chiều 9/1, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng (phường Xuân Hương – Đà Lạt), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông năm 2026 với Báo Kinh tế & Đô thị cùng 28 cơ quan báo chí đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Phường Thanh Xuân sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Phường Thanh Xuân sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

09 Jan, 09:23 PM

Kinhtedothi - Với quyết tâm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công, phường Thanh Xuân đang gấp rút chuẩn bị mọi mặt, từ tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất đến tuyên truyền, bảo đảm mỗi lá phiếu của cử tri là tiếng nói của ý chí và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Công bố Nghị quyết 259/2025/QH15: Đà Nẵng tạo đột phá thể chế, mở lực hút đầu tư năm 2026

Công bố Nghị quyết 259/2025/QH15: Đà Nẵng tạo đột phá thể chế, mở lực hút đầu tư năm 2026

09 Jan, 06:12 PM

Kinhtedothi - Chiều 9/1, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 liên quan đến tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; đồng thời xúc tiến đầu tư vào thành phố năm 2026.

Hà Nội: trích 5,43 tỷ đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" tặng quà Tết cho hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn 

Hà Nội: trích 5,43 tỷ đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" tặng quà Tết cho hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn 

09 Jan, 03:57 PM

Kinhtedothi-Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” TP Hà Nội quyết định trích 5.430.000.000 đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” TP chuyển về tài khoản của 126 xã, phường trên địa bàn TP và Hội Người cao tuổi TP để tặng quà Tết cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ