Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác đối ngoại Nhân dân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 12/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công...

Kinhtedothi - Chiều 12/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại Nhân dân năm 2014 và phát động phong trào thi đua năm 2015.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đề nghị: Liên hiệp cần tiếp tục tích cực, chủ động trong công tác đối ngoại Nhân dân; Phối hợp với các cơ quan T.Ư, các sở, ban, ngành tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đổi mới, phát triển Thủ đô trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội… đến bạn bè trên khắp thế giới. Tăng cường củng cố, kiện toàn, phát triển sâu rộng công tác đối ngoại Nhân dân tới địa bàn các quận, huyện, thị xã.

 
Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn trao danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội. Ảnh: Thu Phương
Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn trao danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội. Ảnh: Thu Phương
Trong năm 2014, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP đã triển khai nhiều hoạt động hòa bình hữu nghị, trong đó nổi bật là việc tuyên truyền về biển đảo quê hương, phối hợp với Ủy ban Hòa bình TP thành lập chuyên mục “Hòa bình cho Biển Đông”, vận động được 25.000 chữ ký của người dân trong nước cũng như bạn bè quốc tế ủng hộ Việt Nam; tổ chức quyên góp ủng hộ Quỹ Vì biển đảo quê hương được 230 triệu đồng.…

Tại Hội nghị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 6 cá nhân; UBND TP Hà Nội tặng Cờ đơn vị xuất sắc cho 2 đơn vị và một tập thể… vì đã có những thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại Nhân dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần