Nhiều tập thể, cá nhân được MTTQ thành phố khen thưởng trong công tác bầu cử

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương dự hội nghị.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm Văn Thúy Hoa cho biết, 6 tháng đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Bắc Từ Liêm đã tham gia thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định. Mặt trận đã phát huy vai trò, chức năng trong tổ chức thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác kiểm tra, giám sát.
Năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã vận động được 1,712 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo”; tiếp nhận 6 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống dịch Covid-19; 700 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và 10.000 khẩu trang y tế…
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương đề nghị 6 tháng cuối năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quận Bắc Từ Liêm cần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.
Mặt trận các cấp của quận Bắc Từ Liêm cần tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, tham gia ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống dịch Covid-19. Cán bộ Mặt trận tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Cơ sở chủ động, kịp thời tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận, đồng lòng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là khi quận bắt đầu thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị.
Ngoài ra, MTTQ Việt Nam quận cần nâng cao chất lượng trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua. Đơn vị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Mặt trận theo phương châm hướng về cơ sở, địa bàn dân cư, đổi mới phương pháp, cách làm trong từng hoạt động cụ thể…
Tại hội nghị, 3 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khen thưởng; 118 tập thể và 1.178 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử được quận khen thưởng. Quận Bắc Từ Liêm cũng khen 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021…