Nhiều trường hợp tử vong do virus cúm A/H1N1

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người phát ngôn Bộ Y tế Ai Cập, Ahmed Kamel cho biết kể từ ngày 1/12/2013, ở nước này có 342 trường hợp được chẩn đoán nhiễm virus cúm A/H1N1 - còn được gọi là cúm lợn, trong đó 44 người đã tử vong.

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn thông báo của Bộ Y tế Ai Cập ngày 12/2 cho biết các trường hợp tử vong do nhiễm virus cúm A/H1N1 ở nước này đã tăng gần gấp đôi trong vòng chưa đầy 10 ngày qua.

Người phát ngôn Bộ Y tế Ai Cập, Ahmed Kamel cho biết kể từ ngày 1/12/2013, ở nước này có 342 trường hợp được chẩn đoán nhiễm virus cúm A/H1N1 - còn được gọi là cúm lợn, trong đó 44 người đã tử vong.

Virus cúm A/H1N1 từng hoành hành tại Ai Cập trong giai đoạn 2009-2010.
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP-TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP-TTXVN)
Loại virus nguy hiểm này xuất hiện trở lại vào thời điểm virus cúm theo mùa cũng đang lây lan mạnh tại quốc gia Bắc Phi này. 

Theo ông Kamel, các bệnh viện trên cả nước đã tiếp nhận 577.000 trường hợp nhiễm cúm trong những tháng gần đây, trong đó khoảng 24% được chẩn đoán nhiễm virus cúm theo mùa.

Trước tình hình trên, Bộ Y tế Ai Cập đã khuyến cáo những người dễ bị lây nhiễm, đặc biệt là trẻ em và người già, những người đang mắc các chứng bệnh về đường hô hấp, tiểu đường và phụ nữ có thai cần tiến hành xét nghiệm ngay khi có các biểu hiện cúm thông thường.