Nhiều trường hợp vi phạm quy định giãn cách

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều quán trà đá vỉa hè vẫn kinh doanh, các quán café không đảm bảo việc giãn cách, tại công trường người lao động không đeo khẩu trang theo quy định… là thực trạng diễn ra trên nhiều tuyến đường tại Hà Nội trong sáng 19/8.

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 19/8, Chỉ thị 07/CĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19 chính thức có hiệu lực. Song theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị trong sáng 19/8, phớt lờ các quy định, nhiều trường hợp vẫn cố tình vi phạm hoặc không chấp hành nghiêm các quy định được đề ra.
Một quán cafe trên phố Nguyễn Thị Định không đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1m.
Trước đó, theo Công điện khẩn số 07/CĐ-UBND hồi 8 giờ 30 ngày 18/8/2020, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn, các đơn vị liên quan tiếp tục quyết liệt công tác truyền thông, vận động người dân thực hiện biện pháp phòng, chống dịch: Đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng.
Các trường hợp mắc bệnh mãn tính, người có nguy cơ cao, người cao tuổi không đi ra ngoài khi không thật cần thiết; thực hiện khai báo y tế theo quy định, khi có các dấu hiệu ho, sốt, khó thở, viêm phổi phải đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn xử lý kịp thời.
Tiểu thương tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách khi bán hàng.
Công nhân tại công trường xây dựng trên phố Ngọc Hà không đeo khẩu trang khi làm việc.
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà máy, công trường thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định. Các nhà hàng ăn uống, các quán cà phê từ 0 giờ ngày 19/8/2020 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, cụ thể: giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 1m, khuyến khích có vách ngăn giữa các chỗ ngồi, nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ, tổ chức đo thân nhiệt cho khách, thực hiện sát khuẩn tay, lau rửa bề mặt các vật dụng thường xuyên tiếp xúc.