Nhiều ý kiến chưa đồng tình với đề xuất tăng thuế rượu, bia

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 20/2, Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam (VBA) tổ chức cuộc hội thảo góp ý kiến về Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng đồ uống.

Tại cuộc họp, phần lớn các ý kiến của doanh nghiệp chưa đồng tình với việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt mà Bộ Tài chính gửi cho Bộ Công thương ngày 25/1 vừa qua. Lý do mà các doanh nghiệp đưa ra là, việc tăng giá này chưa phù hợp với tình hình hiện nay và cho rằng nếu tăng thuế, tăng giá bán sản phẩm cùng loại trong nước sẽ ảnh hướng đến người tiêu dùng cũng như tỷ lệ lạm phát của Việt Nam. Đồng thời việc tăng giá cũng sẽ làm gia tăng tình trạng buôn lậu, gây bất ổn trên thị trường nội địa.

 Theo số liệu báo cáo của các Cục Thuế, tổng sản lượng tiêu thụ cả nước năm 2013 là 925 triệu lít nước giải khác có gas không cồn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần