Nhìn lại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT: Phải kiểm soát chặt cả giám thị coi thi

Thủy Trúc - Phạm Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT trên địa bàn Hà Nội năm học 2018 – 2019 vừa kết thúc. Dù mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đều được đảm bảo theo đúng quy định, thế nhưng sự cố một giám thị được điều động coi thi đã chụp đề thi và truyền ra ngoài đã ảnh hưởng đến cả ngành giáo dục Thủ đô.

 Giám thị kiểm tra thông tin thí sinh tại điểm thi trường THPT Chu Văn An. Ảnh: Công Hùng
Xây dựng các phương án bảo vệ kỳ thi
Quyết tâm tổ chức một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế, lãnh đạo TP đã có những chỉ đạo rất quyết liệt và đổi mới. Các hội đồng thi được sử dụng chung một dấu niêm phong phong bì đựng đề thi do Sở GD&ĐT Hà Nội cấp. Các hội đồng thực hiện báo cáo nhanh về Ban coi thi sau mỗi buổi thi bằng hình thức trực tuyến thay vì gọi điện tạo thuận lợi cho những người làm thi. Đặc biệt, thí sinh (TS) không phải ngồi dưới sân trường dự khai mạc và học quy chế thi mà được lên thẳng phòng thi để nghe các thầy cô phổ biến đã giúp các em tiếp nhận thông tin một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ thế, Sở GD&ĐT Hà Nội cho phép cán bộ coi thi giữ lại Thẻ dự thi của TS để tránh tình trạng đi thi quên thẻ cũng được phụ huynh và TS đánh giá cao.

Sự quyết liệt của lãnh đạo TP còn được thể hiện ở chỗ, xây dựng các phương án bảo vệ kỳ thi cụ thể. Đối với các phòng thi sát nhà dân, các hộ gia đình thực hiện không mở cửa sổ sang trường và ngược lại. Những khu vực tường rào không đảm bảo chắc chắn đều được gia cố và có lực lượng an ninh túc trực. Trong những ngày thi, các cửa hàng cửa hiệu phía ngoài điểm trường thi đều được hạn chế mở bán.
Ngoài lực lượng thanh tra cắm chốt còn có lực lượng thanh tra lưu động làm công tác giám sát kỳ thi. Bởi vậy, năm nay không có tình trạng tắc đường ở khu vực cổng trường thi, số TS vi phạm quy chế thi giảm rõ rệt. Trong 5 buổi diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ đại trà và chuyên, chỉ có 2 TS vi phạm quy chế thi (1 TS mang điện thoại và 1 TS mang tài liệu vào phòng thi).
Giám thị kiểm tra thông tin thí sinh trước khi cho vào phòng tại điểm thi trường THPT Chu Văn An. Ảnh Công Hùng

Một sự cố, ảnh hưởng toàn ngành

Đánh giá một cách khách quan, năm nay công tác tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 – THPT tại Hà Nội đã thực hiện theo đúng quy chế kỳ thi THPT quốc gia từ khâu bảo mật đề thi đã được phụ huynh, học sinh và dư luận xã hội đánh giá cao. Tuy nhiên, một sự cố “lọt đề thi” đã xảy ra, ngay trong ngày thi đầu tiên là điều đáng tiếc cho ngành giáo dục Thủ đô.
Thầy giáo Nông Hoàng Phúc – trường THCS Mai Đình – Sóc Sơn được điều động coi thi thay cho một giáo viên bị ốm tại điểm thi trường THCS Vân Nội – Đông Anh đã mang điện thoại vào phòng thi, chụp đề thi Ngữ văn, Toán và truyền ra ngoài.
Bàn về việc này, ông Nguyễn Duy Hợp – phụ huynh đưa con đi thi tại điểm trường Hà Nội – Amsterdam cho rằng: “Công nghệ số hiện nay quá hiện đại nên việc kiểm soát được 100% đối với giám thị hay TS là điều rất khó. Để kiểm soát chặt chẽ vấn đề này, trước tiên phải nâng cao ý thức của những người làm công tác coi thi cũng như có những biện pháp cao hơn nữa trong quản lý đội ngũ giám thị. Từ trước đến nay, chúng ta chỉ tập trung vào học sinh, sinh viên mà quên mất phải giám sát cả giám thị coi thi”.

Cho rằng trường hợp thầy giáo Nông Hoàng Phúc vi phạm quy chế thi là rất cá biệt, ông Nguyễn Khắc Thành – Hiệu trưởng trường THCS Dân Hòa – Thanh Oai nói: “Thầy Phúc đã có lỗi khi không hiểu hết vai trò của giám thị và hậu quả của việc chụp đề gửi ra bên ngoài. Hành động của giáo viên này là phát tán đề thi chứ không phải lộ đề. Cũng may là việc này không gây ra hậu quả nghiêm trọng cho kỳ thi vì các phòng thi và hội đồng thi thực hiện nghiêm chỉnh quy chế”.

Góp ý cho việc thực hiện tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ – nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT và nhiều chuyên gia khác đề nghị các điểm thi phải kiểm tra một cách chặt chẽ không chỉ học sinh mà cả giám thị phòng thi không được mang vật dụng có chức năng thu phát vào phòng thi. Đồng thời phải thực hiện tốt từ khâu bảo mật đề thi, nhận đề thi, phát đề, xử lý đề thi còn dư, coi thi, thu đề, chấm thi. Nâng cao trách nhiệm đối với những người là chủ tịch hội đồng thi, nếu điểm thi xảy ra sự cố phải chịu trách nhiệm. Đặc biệt, giám thị này vi phạm quy chế thi mà giám thị kia không phát hiện ra thì cũng bị xử lý nghiêm.