Nhờ TPP, Nhật Bản có thể giảm 75% thuế nhập khẩu thịt lợn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại diện chính quyền Tokyo và Washington đang bàn bạc xem xét giảm 75% thuế nhập khẩu các sản phẩm thịt lợn vào Nhật Bản một khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) hoàn thành và có hiệu lực.

Cụ thể, theo các nguồn thạo tin, thuế nhập khẩu thịt lợn vào Nhật Bản có thể giảm từ mức 486 Yen/kg hiện nay xuống còn 125 Yen/kg. Sau 5 và 10 năm TPP có hiệu lực, mức thuế này có thể giảm xuống lần lượt còn 70 Yen/kg và 50 Yen/kg.

Phía Nhật Bản cũng đang xem xét giảm mức thuế nhập khẩu các sản thịt lợn cao cấp từ 4,3% xuống còn 2,2%  và hướng tới dỡ bỏ thuế này trong vòng 10 năm sau khi TPP hoàn thành.

Thịt lợn và thịt bò là một trong 5 loại thực phẩm then chốt của Nhật Bản trong các đàm phán về hiệp định TPP, cùng với hai sản phẩm khác là gạo và bột mỳ. Về sản phẩm gạo, Nhật Bản dự kiến sẽ thiết lập hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế 70.000 tấn gạo/năm từ Mỹ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần