Nhóm 9X đánh giày đi cướp xe ôm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Lang thang xuống Hà Nội kiếm sống bằng nghề đánh giày, 4 đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản của xe ôm để lấy tiền ăn chơi, thuê nhà nghỉ.

KTĐT - Lang thang xuống Hà Nội kiếm sống bằng nghề đánh giày, 4 đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản của xe ôm để lấy tiền ăn chơi, thuê nhà nghỉ.

Qua điều tra, ngày 22/11, Công an quận Cầu Giấy phối hợp Đ8 PC14 Công an Hà Nội đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng trong ổ nhóm chuyên cướp "xe ôm" trên địa bàn quận. Cả 4 đối tượng đều trong độ tuổi 9X nhưng gây án hết sức manh động và táo tợn...

21h30’ngày 11/11, anh Hoàng Văn Đương ở Ứng Hòa, Hà Nội, làm nghề "xe ôm" trước cổng Đại học GTVT nhận chở 2 thanh niên đến khu 5,2ha phường Yên Hòa. Đến đoạn đường tối, vắng vẻ, hai thanh niên yêu cầu anh Đương dừng lại. Một tên xuống xe rút điện thoại di động nói chuyện để thu hút sự chú ý của anh Đương. Tên còn lại liền rút dao, cứa cổ người lái xe ôm từ phía sau. Khi anh Đương bỏ chạy hô hoán, tên gọi điện thoại di động tiếp tục cầm mũ bảo hiểm tấn công, sau đó cùng đồng bọn cướp xe máy Wave BKS 30Y4-1583 của anh Đương tẩu thoát. Anh Đương được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Trong lúc Công an quận Cầu Giấy đang tích cực điều tra truy xét các đối tượng gây án thì tối 20/11, cũng tại khu vực 5,2ha phường Yên Hòa tiếp tục xảy ra 1 vụ cướp "xe ôm" khác. Nạn nhân là anh Đào Văn Khỏe, quê Hưng Yên. Khoảng 19h, có 2 thanh niên đến nơi anh Khỏe hành nghề tại khu vực chùa Láng, thuê chở về phường Yên Hòa. Đến khu 5,2ha, 2 vị khách lại yêu cầu anh Khỏe đi về ngõ 110 Trần Duy Hưng gặp bạn. Sau đó, chúng đề nghị anh Khỏe quay lại khu 5,2ha. Đến đoạn đường vắng, trong lúc một thanh niên xuống xe gọi ĐTDĐ, tên còn lại dùng dùi cui điện tấn công anh Khỏe. Khi nạn nhân bỏ chạy, hai tên nhảy lên xe máy BKS 89H7-5646 phóng mất.

Ngay trong đêm 20/11, Công an quận Cầu Giấy đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp Công an các phường rà soát địa bàn, tập trung vào các đối tượng tỉnh ngoài thuê trọ có nghi vấn.

Khoảng 23h ngày 20/11, Đội CSĐT tội phạm về TTXH cùng Đ8 PC14 và Công an phường Yên Hòa phát hiện tại khu nhà cho thuê trọ ở ngõ 315 Nguyễn Khang, có chiếc xe máy Dream không biển kiểm soát, có đặc điểm giống với chiếc xe máy của anh Đào Văn Khỏe.

Tiến hành kiểm tra, chủ xe là Nguyễn Duy Lâm (19 tuổi), ở Nam Trực, Nam Định đã không xuất trình được giấy tờ hợp pháp của chiếc xe trên. Giám định số khung, số máy, xác định chiếc xe trên đúng là xe máy của anh Khỏe bị cướp. Qua đấu tranh, Nguyễn Duy Lâm đã khai nhận vừa gây ra vụ cướp "xe ôm" trên.

Ngay sau đó, Công an quận Cầu Giấy đã bắt gọn 3 đồng bọn của Lâm đang ẩn náu tại một nhà nghỉ ở ngõ 148 Trần Duy Hưng gồm Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Mạnh Lực, Nguyễn Văn Định, đều 17 tuổi, ở Phượng Vỹ, Cẩm Khê, Phú Thọ.

Xuống Hà Nội lang thang kiếm sống bằng nghề đánh giày, các đối tượng rủ nhau đi cướp tài sản của những người hành nghề "xe ôm" lấy tiền ăn chơi, thuê nhà nghỉ. Sau khi cướp xe máy của anh Khỏe, các đối tượng tháo biển kiểm soát rồi đưa cho Lâm mang về nhà trọ cất giấu chờ hôm sau tiêu thụ. Còn chiếc xe máy cướp được của anh Đương, nhóm cướp bán được 3 triệu đồng, chia nhau ăn tiêu.

Hiện Công an quận Cầu Giấy tiếp tục khai thác mở rộng vụ án