Nhộn nhịp mua sắm tại Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022

Lê Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022 là sự kiện du lịch lớn, diễn ra trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 với quy mô 100 gian hàng của các làng nghề, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm quà tặng lưu niệm. Sự kiện thu hút đông đảo người tiêu dùng tham quan, mua sắm.

Người dân tham quan và mua sản phẩm thủ công Tò he (Phú Xuyên) tại Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022.
Người dân tham quan và mua sản phẩm thủ công Tò he (Phú Xuyên) tại Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022.

Là một trong những nghệ nhân tham gia lễ hội quà tặng lần này, nghệ nhân làm nón làng Chuông (Thanh Oai) Tạ Thu Hương cho biết, cơ sở sản xuất của chị đã chuẩn bị những bộ nón quai thao, nón truyền thống với nhiều mẫu mã, kích thước, kiểu dáng để trang trí, trưng bày tại gian hàng. Bên cạnh đó, chị còn chuẩn bị hơn 200 chiếc nón nhỏ để du khách có thể mua làm quà tặng với giá chỉ từ 80.000 - 200.000 đồng/sản phẩm.

Nhộn nhịp mua sắm tại Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022 - Ảnh 1

Người tiêu dùng, khách du lịch mua nón làng Chuông (Thanh Oai). 

“Những chiếc nón sẽ mang dấu ấn của Hà Nội. Nón vẽ các biểu tượng của Thủ đô, nón được làm trên chất liệu lụa Hà Đông. Ngoài ra, tôi chuẩn bị bộ sản phẩm mới vẽ biểu tượng non sông đất nước trên chiếc nón lá truyền thống để tham gia cuộc thi thiết kế mẫu mã sản phẩm trong khuôn khổ lễ hội” - chị Tạ Thu Hương chia sẻ.

Khách du lịch mua vải lụa của làng nghề Phùng Xá (Mỹ Đức) tại Lễ hội.
Khách du lịch mua vải lụa của làng nghề Phùng Xá (Mỹ Đức) tại Lễ hội.

Tương tự, nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm, thuộc cơ sở sản xuất lụa Hà Đông lại giới thiệu tới người dân và du khách 3 mẫu thiết kế trên chất liệu lụa tơ tằm truyền thống của làng lụa Vạn Phúc. Các sản phẩm quà tặng chủ yếu là khăn quàng, nhưng được sáng tạo trên nền vải lụa trơn, lụa in hình chữ "vạn" với nhiều hình dáng, màu sắc khác nhau.

“Chúng tôi mong muốn, việc trưng bày các sản phẩm quà tặng từ lụa Vạn Phúc sẽ giúp du khách phân biệt được lụa Hà Đông với lụa của các địa phương khác” - chị Nguyễn Thị Tâm thông tin.

Du khách tham quan và mua quạt giấy Chàng Sơn (Thạch Thất).
Du khách tham quan và mua quạt giấy Chàng Sơn (Thạch Thất).

Tham gia Lễ hội quà tặng, đặc sản, các du khách tỏ ra rất hào hứng với các sản phẩm trưng bày truyền thống. 

Chị Phạm Thu Hà ở ngõ 85 phố Nguyễn Lương Bằng (Đống Đa) chia sẻ: "Những sản phẩm thủ công mỹ nghệ bày bán tại Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022 đa dạng mẫu mã, giá vừa với túi tiền người tiêu dùng. Chẳng hạn một chiếc quạt giấy Tràng Sơn (Thạch Thất) chỉ 10.000 đồng/sản phẩm. Tôi mong thời gian tới, TP Hà Nội sẽ tổ chức nhiều sự kiện như này để mọi người được trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa cổ truyền" - chị Hà mong muốn.

Bà Julia Martin cùng chồng và 2 người con đến từ Austria vừa chọn mua sản phẩm thủ công mỹ nghệ vừa thích thú khi nghe các nghệ nhân giới thiệu thêm về quy trình, cách thức sản xuất, chế biến cho ra hàng thành phẩm.

Bà Julia Martin và gia đình tiếp cận sản phẩm quà tặng tại Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022.
Bà Julia Martin và gia đình tiếp cận sản phẩm quà tặng tại Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022.

Người dân, du khách khi đến với Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022 không chỉ được trải nghiệm trò chơi dân gian, mà còn có cơ hội tiếp cận những tour đặc trưng của Thủ đô như tour đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long”, tour xe đạp khám phá Bát Tràng…

Đồng thời, có cơ hội tiếp cận các chương trình khuyến mại giảm giá tour trong mùa du lịch hè do các công ty du lịch lữ hành Hà Nội liên kết với các tỉnh, thành trong cả nước tổ chức.

Người tiêu dùng tiếp cận chương trình khuyến mại các tour du lịch hè do Công ty Lữ hành Hanoitourist giới thiệu tại lễ hội.
Người tiêu dùng tiếp cận chương trình khuyến mại các tour du lịch hè do Công ty Lữ hành Hanoitourist giới thiệu tại lễ hội.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang, Lễ hội không chỉ giới thiệu, quảng bá sản phẩm quà tặng du lịch Hà Nội mà còn kích cầu du lịch nội địa, quốc tế qua đó khôi phục thị trường khách du lịch đến Hà Nội sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trình diễn xe hoa tại Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022.
Trình diễn xe hoa tại Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022.

Lễ hội góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Hà Nội là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”.