Nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam vẫn yếu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Báo cáo mới đây của Ngân hàng HSBC cho thấy, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam tháng 12 giảm xuống 49,3 điểm, từ mức 50,5 điểm trong tháng 11.

Như vậy, sau duy nhất một tháng hồi phục, chỉ số này lại nằm dưới ngưỡng trung bình. Theo các chuyên gia HSBC, các điều kiện thị trường nhìn chung vẫn kém, lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm tháng thứ 8 liên tiếp và tốc độ giảm ở mức độ lớn hơn so với tháng 11. Báo cáo của HSBC nhận định, quá trình hồi phục của nền kinh tế Việt Nam vẫn còn ở giai đoạn đầu mong manh khi nhu cầu vẫn còn yếu và niềm tin của người tiêu dùng giảm. 
 
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần