Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nhu cầu năng lượng toàn cầu sẽ tăng 60% vào năm 2040

Kinhtedothi - Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự đoán đến năm 2040, nhu cầu năng lượng toàn cầu sẽ tăng 60% so với mức của năm 2010 và đến thời điểm đó, nhiên liệu hóa thạch vẫn sẽ là nguồn cung cấp năng lượng chính trên thế giới.
Trong báo cáo công bố ngày 6/11, OPEC dự báo sản lượng dầu mỏ thế giới năm 2040 sẽ tăng lên 99,6 triệu thùng/ngày, so với mức khoảng 82 triệu thùng/ngày của năm 2010.

 
Luồng khí thoát ra từ một nhà máy điện chạy bằng than tại Hudson, Wisconsin(Mỹ). (Nguồn: AFP/TTXVN)
Luồng khí thoát ra từ một nhà máy điện chạy bằng than tại Hudson, Wisconsin(Mỹ). (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tuy nhiên, tỷ trọng sử dụng dầu mỏ giảm từ 31,9% xuống còn 24,3%, đồng thời tỷ trọng sử dụng tất cả các loại nhiên liệu hóa thạch như than, khí đốt hay dầu mỏ cũng sẽ giảm từ 81,6% xuống còn 78,4%.

Trong khi đó, năng lượng xanh sẽ dần dần "lên ngôi." Theo đó, khí hydro, nhiên liệu sinh khối (biomass) và các loại năng lượng tái tạo sẽ đáp ứng khoảng 16% nhu cầu năng lượng toàn cầu, so với mức 12,7% trong năm 2010.

Tỷ lệ sử dụng của năng lượng hạt nhân được dự báo sẽ tăng lên 5,7%. Một số năng lượng tái tạo khác như năng lượng Mặt Trời hay năng lượng gió sẽ có sự phát triển nhanh một phần nhờ sự hỗ trợ của chính phủ các nước, song tỷ trọng sử dụng những loại năng lượng này vẫn chỉ mức vừa phải vào năm 2040.

Về biến động trên thị trường dầu mỏ thế giới, khi giá dầu giảm gần 30% tính từ tháng Sáu tới nay và hiện đang dao động quanh mức 80 USD/thùng, báo cáo của OPEC dự đoán giá dầu sẽ vào khoảng 110 USD/thùng trong những năm còn lại của thập kỷ này.

Đến năm 2025, giá dầu sẽ tăng lên 124 USD/thùng và lên tới 177,40 USD/thùng vào năm 2040. Còn nếu tính theo mức điều chỉnh của lạm phát giá dầu sẽ chỉ ở mức 95,40 USD/thùng vào năm 2020 và 101,60 USD/thùng vào năm 2040.

OPEC đưa ra các nhận định trên dựa trên dự báo sản lượng kinh tế toàn cầu đến năm 2040 sẽ tăng 160% so với mức của năm 2013 tính theo sức mua tương đương.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ