Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nhu cầu thực phẩm tăng cao trước bão

Kinhtedothi - Tại chợ đầu mối Đền Lừ từ 9h sáng, các loại rau củ như: su hào, khoai tây, bí, củ cải, bắp cải... đã hết.
Trước thông tin bão số 14 sẽ ập tới miền Bắc, trong đó Hà Nội nằm trong vùng ảnh hưởng, hôm nay  (10/11) người dân Hà Nội đổ xô đi chợ tích trữ thực phẩm do lo ngại một vài ngày tới mưa to khiến giá cả tăng vọt hoặc khan hiếm hàng.

 
gười dân Hà Nội đi chợ mua thực phẩm dự trữ đề phòng bão số 14
Người dân Hà Nội đi chợ mua thực phẩm dự trữ đề phòng bão số 14

Tại một số chợ đầu mối của Hà Nội, từ sáng, lượng người mua đổ về chợ rất đông. Chẳng hạn như chợ đầu mối Đền Lừ từ 9h sáng, các loại rau củ như: Su hào, khoai tây, bí, củ cải, bắp cải... đã hết. Lượng người quá đông nên diễn ra tình trạng tắc đường, chen lấn.

Tuy nhiên, theo khảo sát, tại một số chợ quanh khu vực quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm như chợ Hôm - Đức Viên, chợ Hàng Da…, lượng thực phẩm và rau củ vẫn dồi dào, giá cả nhìn chung vẫn ổn định. Cà chua có giá 22.000 đồng/kg, bắp cải 13.000đ/kg, bí xanh 13.000đ/kg… Tuy nhiên, do lo ngại thực phẩm, rau củ tăng giá nên không ít người vẫn chủ động mua nhiều hơn thường ngày để dự trữ cho vài ngày tới.

"Tôi mua ít thịt, mì, sữa… để ăn dần. Tôi thấy giá cả vẫn thế nhưng khách thì rất đông. Chắc là lo bão sắp đến nên mọi người đi mua nhiều. Các loại rau củ để lâu được thì nhiều người mua. Thịt là nhu cầu thiết yếu của gia đình, người dân sợ mấy ngày tới không có hàng nên tích trữ" - chị Nguyễn Thị Huyền ở phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm cho biết.

Còn chị Hoàng Ngọc Lan, ở quận Hai Bà Trưng thì chia sẻ: "Sau mưa thì rau cải hay đắt vì rau dễ dập nát. Mấy đợt bão thường thấy một số hàng tăng giá như cà chua, rau cải… Thực ra vẫn phải chấp nhận mua. Nhà chật, tủ lạnh nhỏ thì không thể tích trữ được nhiều".

Theo một số tiểu thương, từ hôm qua đến hôm nay, lượng hàng bán ra có tăng hơn. Mọi khi, mỗi khách chỉ mua 10.000 đồng - 20.000 đồng tiền rau thì hôm nay mua 40.000 - 50.000 đồng. Nhu cầu về thực phẩm cũng tăng hơn ngày thường. Tuy nhiên, giá cả các loại thịt, cá chưa có nhiều biến động. Thịt vai, thịt rọi giá 100.000 đ/kg, sườn 120.000 - 130.000 đ/kg; cá quả 110.000 đồng/kg.

"Sáng thì giá bình thường, đến chiều thì giá tăng thêm một chút. Nhưng nói chung tất cả các mặt hàng như thịt rọi, thăn, vai tăng không đáng kể. Hôm nay mình cũng nhập nhiều hàng hơn", chị Nguyễn Thị Lành, tiểu thương ở chợ Hôm - Đức Viên, quận Hai Bà Trưng cho biết.

Mặc dù hiện nay giá cả chưa có nhiều biến động, tuy nhiên cơn bão số 14 đang ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nên có thể ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm, rau quả trong vài ngày tới. Do đó cần có sự quản lý, kiểm tra của cơ quan chức năng để tránh tình trạng té nước theo mưa, tăng giá đột biến.

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: thi đua sôi nổi góp phần tạo diện mạo đô thị mới, hiện đại

Hà Nội: thi đua sôi nổi góp phần tạo diện mạo đô thị mới, hiện đại

21 Sep, 06:12 AM

Kinhtedothi-Gắn liền với thực hiện “trật tự văn minh đô thị (VMĐT)”, phong trào thi đua lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị, quản lý xây dựng, đất đai và tài nguyên môi trường trên địa bàn TP Hà Nội thời gian gần đây đã góp phần quan trọng tạo diện mạo đô thị mới, hiện đại cho Thủ đô.

Khai mạc hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Khai mạc hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

20 Sep, 03:51 PM

Kinhtedothi - Hội thao được tổ chức là dịp để các ban, đơn vị giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần củng cố khối đại đoàn kết giữa các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

Từ tháng 10, 25 dịch vụ công chuyển sang xử lý hoàn toàn điện tử

Từ tháng 10, 25 dịch vụ công chuyển sang xử lý hoàn toàn điện tử

20 Sep, 10:50 AM

Kinhtedothi- Theo Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, từ ngày 1/10/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp sẽ không còn thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công thiết yếu.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ